Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2019] Một người đàn ông ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bị tống giam trong 10 tháng và đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương Quân, 47 tuổi, lần đầu tiên bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2018, sau khi cảnh sát nghi ngờ ông đã viết dòng chữ “Pháp Luân Pháp hảo” ở một khu vực công cộng. Cảnh sát đã lục soát nhà ông mà không có lệnh khám xét. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng cá nhân khác của ông đã bị tịch thu.

Ông Dương phủ nhận đã viết thông điệp đó và nói rằng ông cũng không hề biết việc này.

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của ông Dương lên Viện Kiểm sát quận Khai Phúc nhưng công tố viên đã từ chối phê chuẩn việc bắt giữ ông Dương. Ngày hôm đó, ông Dương được tại ngoại sau 38 ngày bị giam giữ tại Nhà tù số 2 thành phố Trường Sa, với sự bảo lãnh của chị gái.

Tuy nhiên, cảnh sát đã không từ bỏ việc bức hại ông Dương.

Hạ Khánh, một cảnh sát ở Đồn Công an Tương Nhã Lộ, đã liên tục sách nhiễu chị gái của ông Dương và yêu cầu bà gây áp lực buộc ông Dương phải nhận tội. Cảnh sát Hạ cho biết ông Dương sẽ phải đối mặt với án tù từ 8 tháng đến 3 năm nếu không nhận tội. Ông ta cũng yêu cầu chị gái của ông Dương phải nộp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hòng nỗ lực ngăn chặn ông Dương chạy trốn khỏi khu vực. Bà không tuân thủ nhưng bắt đầu phàn nàn về những rắc rối mà anh trai đã mang đến cho bà.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, cảnh sát Hạ và Mẫn Phong đã đưa ông Dương đến đồn công an và ép ông phải ký vào danh sách các vật phẩm bị tịch thu từ nhà ông. Các cảnh sát đã đệ trình hồ sơ của ông Dương lên Viện kiểm sát khu Phù Dung vào chiều ngày hôm đó.

Trong khi lái xe đưa ông Dương về nhà, cảnh sát Hạ đã gọi điện thoại cho chị gái của ông Dương và yêu cầu được biết khi nào bà sẽ nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Ông Dương đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát lên Trung tâm Báo cáo Viện Kiểm sát thành phố Trường Sa, trước khi ông bị bắt giam vào cuối tháng 2 năm 2019.

Vì từ chối từ bỏ đức tin, ông Dương đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ trong suốt 20 năm qua. Ông cũng bị đuổi việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/7/396760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181054.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share