[MINH HUỆ 7-4-2005] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà An Fenghua ở thành phố Mẫu Đơn Giang, Tỉnh Hắc Long Giang đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp lần thứ 2 và đã bị bắt, bị kết án và giam giữ tại trại cưỡng ép lao động. Bà đã bị tra tấn đến chết tại Trung tâm cai nghiện ở Cáp Nhĩ Tân.

Theo những việc được chứng kiến, các học viên Đại Pháp bị giam giữ trong Trung tâm Cai nghiện ở Cáp Nhĩ Tân đã bị hành hạ dã man trong hầm của trung tâm. Các đệ tử bị cạo đầu, bị ép ngồi xổm trên sàn nhà với băng vải trắng quấn chặt mồm và tay vào 1 cái rào kim loại lạnh như băng. Những thằng bảo vệ đá họ, những mụ bảo vệ giật điện vào mặt, cổ và mồm họ bằng Batong điện. Không khí đầy mùi thịt cháy cộng với mùi ẩm thấp của hầm. Mọi người có thể nghe thấy những tiếng đánh từ Batong điện và những tiếng thét thảm thiết của các đệ tử.

Bà An Fenghua, 47 tuổi, sống ở quận Tiebei, thành phố Mẫu Đơn Giang, Tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, và đã bị bắt và bị giam giữ tại Trại giam Hailin. Gia đình bà đã bảo lãnh bà ra với 3000 nhân dân tệ. Bà An đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000, và lại bị bắt và bị giam giữ tại Trại giam thành phố Mẫu Đơn Giang, và bị kết án phải vào trại cưỡng ép lao động, chúng ép bà phục vụ tại Trung tâm Trung tâm Cai nghiện ở Cáp Nhĩ Tân cho đến tháng 8 năm 2001.

Vào giữa tháng 5 năm 2002, bà An lại bị bắt lần nữa, bị kết án 3 năm ở trại cưỡng ép lao động, và bị phạt thêm 3000 nhân dân tệ nữa. Bà bị giữ ở Trung tâm Trung tâm Cai nghiện lần thứ 2. Bà bị ép ngồi xổm trên sàn nhà rồi bà bị còng tay vào lưới thép của tầng hầm ít nhất vài giờ đồng hồ 1 lần, và đôi khi là nhiều ngày. Bà An Fenghua đã bị tra tấn cho đến khi bị liệt và mù. Bà đã từ trần vào ngày 21 tháng 12 năm 2004.

Các học viên khác cũng bị tra tấn đến chết tại Trung tâm Trung tâm Cai nghiện được liệt kê dưới đây:

Liu Tongling tại Daqing City bị giữ tại trung tâm vào tháng 9 năm 2003. Bà bị tra tấn đến chết trong vòng 1 tháng, hoàn toàn loã thể trên ghế sắt (1).

Jiang Rongzhen đã qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2002.

Guan Shujie tại làng Quang Minh, thị xã Tây An, thành phố Hailin, quận Mẫu Đơn Giang đã bị tra tấn trong 2 năm và mất vào ngày 6 tháng 9 năm 2004.

(1) Ghế sắt được làm từ các ống sắt. Nạn nhân bị trói chặt trên ghế sắt với cả tay và chân trong 1 thời gian dài. Xem diễn giải trên địa chỉ sau: https://en.minghui.org/html/articles/2002/1/9/17577.html.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/7/99078.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/10/59463.html.

Dịch ngày 13-4-2005, đăng ngày 21-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share