[Minh Huệ] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Wang Xiuzhen, 62 tuổi và là công dân ngoại ô Nanpi, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Những kẻ bức hại từ các cấp làng, thị xã và ngoại ô tra tấn bà nhiều lần. Những khổ cực do bức hại bao gồm có bắt giam trái phép, tống tiền, lục soát nhà cửa và bị cảnh sát đe doạ đã làm bà Wang chết vào ngày 5 tháng 8 năm 2001.

Bà Wang Xiuzhen sống ở làng Zhangguantun, thị xã Baoguantun ở ngoại ô Nanpi. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1998. Trước đó bà phải chịu đựng chứng ho kinh niên và khó thở. Và bà đã bị nằm liệt giường và không thể làm gì được. Bà đã tốn rất nhiều tiền tìm cách chữa bệnh, nhưng bác sĩ cũng không hể giúp được gì. Bà đã chịu đựng nhiều từ căn bệnh của bà và đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Tuy nhiên, nửa năm sau khi bà tập Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của bà đã hoàn toàn bình phục và bà có thể làm vài việc vặt trong nhà. Trong thời gian này, bà không phải uống thuốc hay mất tiền đi trị liệu vật lý. Điều thần kỳ mà bà đã kiệm chứng được từ Pháp Luân Đại Pháp đã mang hạnh phúc đến cho gia đình bà và nhiều thành viên trong gia đình bà cũng bắt đầu tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, những kẻ bức hại từ uỷ ban làng và Uỷ ban nhân dân thị xã liên tục quấy rối bà. Vào tháng 1 năm 2001, cảnh sát từ Phòng cảnh sát ngoại ô Nanpi đã bắt bà cùng nhiều học viên khác và giam giữ trái phép họ. Trong khi giam giữ bà, cảnh sát tra tấn tàn ác và tống tiền bà và chồng bà 6, 500 nhân dân tệ. Bà Wang được thả ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001.

Sau đó, những kẻ bức hại từ các cấp làng, thị xã và ngoại ô thường đến nhà bà Wang và quấy rối bà, cố gắng ép bà viết Ba Tuyên bố và lấy dấu tay bà (điểm chỉ). Thư ký hội đồng thị xã là Bian Jiang, chủ tịch Thị uỷ Wang Yazhi, và Chu Junhua cùng Wang Changhong là 2 nhân viên có nhiệm vụ bức hại các học viên Pháp Luân Công; Thư ký hội đồng làng Xin Yifang, trưởng làng Chi Chunyi và Giám đốc Bảo vệ và An ninh Yixin kết hợp với một số tên côn đồ đến tịch thu băng đài, TV và các vật dụng khác khi bà từ chối viết giấy tuyên bố từ bỏ tu tập Pháp Luân Công.

Sau khi chịu nhiều bức hại, bà Wang Xiuzhen đã từ trần dưới sự cưỡng ép vào ngày 5 tháng 8 năm 2001.

9-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/10/96990.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/15/58458.html.

Dịch ngày 16-3-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share