Một học viên tại thành phố Cát Lâm

[Minh Huệ] Bà Dong Xiuqin đã bị bức hại nhiều lần chỉ vì bà theo học Pháp Luân Công. Do bị quấy rối không ngớt của những kẻ bức hại, người nhà bà đã cố gắng ngăn cản bà không cho ra khỏi nhà, nhưng bà đã xoay sở để ra ngoài và tìm cơ hội để giảng rõ sự thật. Bà bị áp lực sẽ không có nhà trong một khoảng thời gian. Trong lúc bà trở về nhà, gia đình bà đã ngăn cản không cho bà ra ngoài. Do bị bức hại tàn nhẫn, bà đã ốm yếu dần và chết vào tháng 11 năm 2004.

Bà Dong Xiuqin, khoảng 50 tuổi, sống ở Sanjiaoxian, quận Changyi, thành phố Jilin, có một người con trai 24 tuổi. Tập Pháp Luân Công đã đề cao sức khoẻ về tinh thần và thể chất của bà. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 9 và đã bị bắt. Sau khi bị bắt, bà bị còng tay và bị đưa đến thành phố quê hương bà, nơi bà bị bắt và bị bức hại là trong một trung tâm tẩy não. Vào 22, 23 tháng 10, khoảng 1 tháng sau khi bị giam tại trung tâm tẩy não, bà đã bị chuyển đến Trại Giam số 3 Jilin, ở đấy bà tiếp tục giảng rõ sự thật. Bà đã được thả vài tháng sau đó.

Bà Dong Xiuqin đã trở thành trung tâm của việc bức hại bởi cảnh sát địa hạt và uỷ ban địa phương trong lúc bà quay về nhà. Chúng thường xuyên quấy rối bà cho đến khi gia đình bà không chịu nổi áp lực, đã khoá bà ở nhà. Mặc dù vậy, bà vẫn tìm kiếm cơ hội để ra ngoài phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Bà cùng 2 học viên Pháp Luân Công khác đến thành phố Jiaohe để giảng rõ sự thật vào mùa thu năm 2001. Họ đã bị báo cảnh sát và 1 trong số họ đã bị bắt. Dưới nguy cơ bị bắt, bà Dong sau đó đã bị ép buộc trở thành người vô gia cư trong 1 khoảng thời gian dài.

Sau khi bà trở về nhà, gia đình bà quản thúc rất nghiêm ngặt. Bà bị 1 khối u to bằng quả trứng trong dạ dày, nhưng nó đã biến mất sau khi bà học Pháp và luyện các bài tập. Sau đó, một khối u khác đã hình thành dưới bụng dưới của bà, ngăn cản các hoạt động thường nhật của bà. Vết rạch do mổ để lấy khối u ra đã không lành và bà đã bị nghẽn dịch tràn. Cuối cùng, bà Dong Xiuqin đã chết vào tháng 11 năm 2004.

20-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/21/95869.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/3/58100.html.

Dịch ngày 4-3-2005, đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share