Bài của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2009] Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”, Sư Phụ đã giảng rằng,

“chúng ta nên cứu được nhiều người nhất có thể, ít nhất lưu được một nửa, hoặc là 70%, 80% là tốt nhất.”

Một vài đồng tu đã thể hiện một sự bất bình nhất định trong khi thảo luận về số lượng chúng sinh được cứu theo như mong muốn của Sư Phụ, như thể đó là một mục tiêu không thể hoàn thành được. Thật đau lòng khi biết điều này. Bất kể đã có bao nhiêu người thoái ĐCSTQ, có một điều mà tôi luôn tin tưởng: chỉ cần mỗi đệ tử Đại Pháp có niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và vào Pháp, sử dụng vai trò của chúng ta trong xã hội và kiên định cố gắng giảng chân tướng, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của Sư Phụ và cứu độ được ít nhất nửa số chúng sinh.

Đọc qua các bài viết từ Pháp Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm Qua Mạng Internet Dành Cho Các Học Viên ở Trung Quốc Lần thứ 6, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn khi so sánh với các đệ tử Đại Pháp ấy, và cái tâm thanh tịnh của họ vứt bỏ hết những chấp trước người thường và tinh tấn cứu độ chúng sinh. Mong muốn duy nhất của họ là Sư Phụ nở nụ cười.

Tôi làm việc trong một công ty nước ngoài tại Trung Quốc. Hầu hết những người mà tôi gặp gỡ đều có học vấn cao, vì thế mà tôi thường trực tiếp giảng chân tướng. Họ hầu hết là các đồng nghiệp, những người trong ngành, bạn bè, bạn học, và họ hàng. Một vài người tôi chưa từng gặp bao giờ. Phần lớn mọi người đều hiểu ra và tiếp thu sự thật, vì thế mà chọn được một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa giảng chân tướng đầy đủ do còn lười biếng và tìm kiếm sự an nhàn lúc này lúc khác.

Mấy hôm trước, một đồng tu có đề cập đến một vài con số trong bài viết của mình. Giả sử có khoảng 50 triệu người hiện vẫn đang luyện tập ở Trung Quốc lục địa và có khoảng một triệu người trong số này đang giảng chân tướng và thực hiện tam thoái với mỗi người giúp được hai trăm người thoái ĐCSTQ, như vậy là 200 triệu người. Nếu hai triệu học viên làm như vậy, chúng ta sẽ có 40 triệu người. Nếu năm triệu người làm như vậy, sẽ có một tỉ người! Hơn nữa, nhiều học viên tinh tấn đang giúp cho hàng tá thậm chí hàng trăm người thoái xuất mỗi ngày, chúng ta nên đạt được thậm chí nhiều hơn vậy. Các bạn đồng tu, chúng ta đã sai ở đâu?

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có ngộ tính khác khau, trạng thái tu luyện khác nhau, và sử dụng những cách khác nhau để chứng thực Pháp. Chúng ta đều không giống nhau. Mỗi đệ tử Đại Pháp có thể được giao những nhiệm vụ và công việc khác nhau, nhưng chúng ta đã cam kết cứu độ chúng sinh và phải kiên định thực hiện điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/24/214955.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/11/113809.html
Đăng ngày 13-01-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share