Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2019] Ngày 24 tháng 6 năm 2019, một giáo viên 47 tuổi ở Thiên Tân đã bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Phiên tòa xét xử bà Cao Lệ Quyên diễn ra sau khi Tòa án Quận Tân Hải Tân đã hủy bỏ ba phiên tòa được lên lịch trước đó vì thiếu chứng cứ buộc tội bà.

Công tố viên tuyên bố rằng bà Cao đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi điện thoại về Pháp Luân Công. Sáu nhân chứng có mặt tại tòa cũng khẳng định họ đã nhận được cuộc gọi từ bà.

Luật sư của bà Cao lập luận rằng, theo Luật Hình sự Trung Quốc, công tố viên chỉ có ba cơ hội để trình bằng chứng. Sau khi tòa trả lại vụ án cho công tố viên ba lần, vụ án đó phải được bác bỏ và không được tổ chức phiên tòa thứ tư. Công tố viên cũng không được phép đưa ra bằng chứng và cáo buộc bà Cao.

Các luật sư của bà còn lập luận rằng các nhân chứng không chứng minh được những cuộc gọi họ nhận được là từ bà Cao. Cảnh sát cho biết bà Cao đã gọi đến những số điện thoại ảo [mà chúng được] tự động chuyển tiếp đến điện thoại bàn hoặc điện thoại di động. Họ thừa nhận rằng họ không thể tìm ra mối liên hệ giữa các số điện thoại ảo với các số điện thoại thật đã nhận được cuộc gọi.

Thẩm phán nói rằng tuân theo chỉ thị từ cấp trên, ông định sẽ kết án bà Cao 12 năm tù.

Bị nhắm đến trong chiến dịch bắt giữ các băng đảng

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, bà Cao cùng 36 học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà của từng người. Ba người trong số họ đã bị kết án tù tại thời điểm viết bài báo này.

Bà Cao đã bị giam giữ hơn một năm rưỡi tại Trại tạm giam Số 3 ở Quận Tân Hải Tân.

Bà bị truy tố vào tháng 9 năm 2018. Ngày 28 tháng 2 năm 2019, tòa án đã tổ chức một buổi họp với bà trước khi phiên tòa diễn ra. Hai luật sư của bà đã chỉ ra sự thiếu căn cứ pháp lý cho việc bức hại bà, nhưng cả công tố viên và thẩm phán đều dọa sẽ kéo dài án tù của bà.

Gia đình bị liên lụy vì cuộc bức hại

Bà Cao bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng chồng vào năm 1998 khi bà đang bị bệnh tràn dịch màng phổi nghiêm trọng. Bà đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe nhưng lại bị ép phải từ bỏ tu luyện vào năm 2001. Chồng bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong ba năm còn bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não cùng với con gái mới được sáu tháng tuổi của họ. Từ đó trở đi, sức khỏe của bà ngày càng giảm sút.

Đầu năm 2009, bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của bà lại được cải thiện. Bà cũng trở nên hòa nhã và biết quan tâm đến người khác hơn.

Vì chồng bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại, bà Cao đã phải sống cùng mẹ và con gái trong suốt những năm tháng này.

Khi bà Cao bị bắt vào năm 2017, mẹ bà, gần 80 tuổi, đã kinh hãi trước sự tàn bạo của cảnh sát. Bà cụ đã chuyển đến nhà con gái lớn tại một thành phố khác ở Đông Bắc Trung Quốc một thời gian ngắn sau đó.

Cô con gái đang ở độ tuổi thiếu niên của bà Cao bị bỏ lại ở nhà một mình và được những người hàng xóm chăm sóc. Cô đã nộp hồ sơ đi du học nhưng hồ sơ của cô đã bị Phòng 610 địa phương chặn lại.

Các bài viết liên quan:

Thiên Tân: 37 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày: 3 người bị tống giam, 5 người đợi tuyên án, 6 người đối mặt với bản cáo trạng

Thiên Tân: 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán :

天津市教师高丽娟已被非法关押16个月


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/11/178397.html

Đăng ngày 17-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share