Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2019] Năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đang phải đối mặt với phiên xét xử chỉ vì đức tin sau khi bị Viện Kiểm sát quận Hưng An truy tố.

Năm học viên đó là: cô Do Kim Anh, bà Bàng Trung Diễm, bà Phùng Tuấn Thanh, ông Bành Nham Phong, và cô Lý Xuân Huy.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 6 năm 2018, cô Do, 46 tuổi, bị bắt và kể từ đó đã bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hạc Cương. Vụ bắt giữ cô được Viện Kiểm sát quận Tuy Tân phê duyệt, sau đó họ chuyển vụ án của cô sang Viện Kiểm sát quận Hưng An. Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, cô đã phải thụ án tù 4 năm, từ năm 2012 đến 2016, chỉ vì đức tin.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, bà Bàng đã bị bắt chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 30 tháng 9.

Ông Bành và bà Phùng, vợ ông, bị bắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Sau 15 ngày tạm giam, ông Bành đã được bảo lãnh tại ngoại. Còn bà Phùng vẫn đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Hạc Cương.

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, khi ông Bành tới Ban Thanh tra Kỷ luật của Phòng Cảnh sát Tương Dương để khiếu nại về việc bắt giữ phi pháp ông và vợ ông , ông đã bị bắt lại.

Cô Lý Xuân Huy, một học viên khác đi cùng ông, cũng bị bắt.

Ngày 11 tháng 5 năm 2019, ông Bành được bảo lãnh tại ngoại sau 15 ngày giam giữ, còn cô Lý bị chuyển đến trại tạm giam Hạc Cương.

Cô Lý có hai con trai. Cô thường đón cậu con trai 12 tuổi khi tan học về. Vào ngày cô bị bắt, con cô đã đợi đến tận tối nhưng không thấy mẹ đâu. Vì thế, cậu bé đã dẫn đứa em trai 9 tuổi băng qua đường để tìm bà của chúng.

Khi người bà vừa đưa chúng về, cảnh sát đã đến lục soát nhà họ. Cậu em ngay lập tức òa khóc sau khi thấy mẹ bị còng tay và nhà của họ bị cảnh sát lật tung.

Các bài viết liên quan:

Bốn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở tỉnh Hắc Long Giang

Năm học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Hạc Cương bị xét xử bất hợp pháp

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Hegang Intermediate Court Forcibly Closes Appeals Cases of Five Practitioners

Falun Gong Practitioners in Fujin City Tried for Their Beliefs


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/389585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/10/178389.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share