Theo một phóng viên từ tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 29 – 11 – 2009] Ngày 25 tháng 11 năm 2009, tòa án thành phố Tập An, tỉnh Cát Lâm đã tổ chức ba phiên tòa xét xử các học viên ông Bàng Tăng Đức, ông Trương Học Kiệt, và cô Triệu Hồng Lệ. Các luật sư biện hộ đã đưa ra những lời biện hộ vô tội và viện dẫn các hành động phi pháp của cảnh sát.

Ba phiên tòa đã được tổ chức vào buổi trưa ngày 25 tháng 11. Phiên tòa của ông Trương Học Kiệt diễn ra từ 1 giờ trưa đến 3 giờ 20 phút chiều. Ông Trương Truyền Lợi là luật sư của ông Trương. Phiên tòa của ông Bàng Tăng Đức diễn ra từ 3 giờ 30 phút chiều đến 6 giờ 30 phút tối. Ông Lan Chí Học là luật sư của ông Bàng. Phiên tòa của cô Triệu Hồng Lệ diễn ra từ 6 giờ 30 phút tối đến 8 giờ tối. Bà Hàn Khánh Phương là luật sư của cô Triệu.

Trong phiên tòa đầu tiên, thẩm phán liên tục ra lệnh ông Trương Truyền Lợi dừng việc đưa ra lời biện hộ để kháng cáo. Ông Trương Truyền Lợi từ chối và khẳng định mệnh lệnh của thẩm phán là bất hợp pháp. Những lời nói cứng rắn của ông đã gây sốc các thẩm phán tại tòa, những người được dùng để chỉ huy tòa án mà không có sự chống đối nào.

Trong 7 giờ đồng hồ của các phiên xét xử, ba luật sư đã đưa ra những lời biện hộ vô tội và viện dẫn các hành động phi pháp của cảnh sát trong mỗi trường hợp.

1. Trong khi bắt các học viên và lục soát nhà họ, các nhân viên cảnh sát đã không mặc đồng phục, và không trình chứng minh thư, giấy phép bắt giữ, hoặc giấy phép lục soát.

2. Các cuộc thẩm vấn bị cáo được thực hiện bởi hai hay nhiều nhân viên điều tra và một thư ký. Phòng Cảnh sát thành phố Tập An đã có những cuộc thẩm vấn chỉ được thực hiện bởi hai nhân viên từ đồn cảnh sát.

3. Các lời thú tội được lấy thông qua tra tấn.

4. Chứng cứ hiện tại không có nguồn gốc, nhưng được mô phỏng lại.

5. Theo luật pháp, một nghi phạm chỉ bị giam trong 14 ngày mà không bị buộc tội, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố Tập An đã bắt các học viên sau khi giam giữ họ 25 ngày.

6. Các công tố viên chỉ cung cấp các bản sao tài liệu. Theo luật pháp, chúng nên là bản gốc.

7. Không có nhân chứng hay bằng chứng pháp lý để cung cấp cho các vụ xét xử.

Các công tố viên đã đề nghị không bác bỏ.

Không có nguyên nhân, ba học viên đã bị bắt với ông Lưu Vĩ và cô Vương Lệ Diễm vào buổi tối ngày 24 tháng 7 năm 2009, bởi các nhân viên từ Đồn cảnh sát Đầu Đạo, thành phố Tập An. Ông Lưu Vĩ sau đó được bảo lãnh ra ngoài vì ông phát sinh một trường hợp nghiêm trọng của bệnh thiếu máu.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/29/213501.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/15/113149.html
Đăng ngày: 19– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share