Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2019] Một phụ nữ 56 tuổi phát hiện bị tổn thương não và gặp các vấn đề tim mạch sau khi bà bị cảnh sát đánh trong khi giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Lệ Bình ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 3 năm 2019 khi đang phân phát các cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản.

Bởi vì bà từ chối tiết lộ tên tuổi và địa chỉ nhà, cảnh sát đã đánh đập bà Trương và lấy dấu vân tay mà không được sự đồng ý của bà.

Cảnh sát đã đập đầu bà vào máy lấy dấu vân tay và cậy bàn tay đang nắm [chặt] của bà để lấy dấu vân tay. Một cảnh sát đã bẻ ngược các ngón tay trong khi một cảnh sát khác giữ tay và tóc bà. Bàn tay bà liên tục đổ mồ hôi. Cảnh sát đã dùng lực quá mạnh khiến bà [cảm thấy] khó thở, khó nói chuyện và gần như ngất xỉu.

Sau đó, sáu cảnh sát lôi bà vào phòng tắm và cưỡng ép bà lấy mẫu nước tiểu. Sau khi bà từ chối không ký vào biên bản chấp nhận xét nghiệm nước tiểu, bà lại bị các cảnh sát này đánh đập.

Mặc dù huyết áp cao, cảnh sát vẫn đưa bà tới một trại giam ở địa phương. Bà bị tạm giữ [tại đây] một vài ngày rồi được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 15 tháng 3 sau khi huyết áp của bà chạm tới ngưỡng nguy hiểm là 260mmHg.

Khi bà trở về nhà, bà luôn cảm thấy không khỏe. Nhiều vết bầm tím và sưng phù trên mặt và cục u [xuất hiện] trên đầu bà. Bà cũng [cảm thấy] khó khăn trong khi đứng, ngồi, thậm chí là cử động chân bởi vì những vết thương đó.

Bà Trương còn [cảm thấy] chóng mặt và phát hiện sưng phù nghiêm trọng sau gáy. Bà cũng bị ù tai.

Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện, họ phát hiện bà bị tổn thương não ở mức độ vừa phải và có các cục máu đông trong não.

Bác sỹ cũng phát hiện bà bị thiếu máu cơ tim và bị bệnh tim.

Bác sỹ đề nghị bà cần được theo dõi thêm và điều trị toàn diện tình trạng sức khỏe của bà.

15 năm bị cầm tù trước lần bị bắt giữ gần nhất

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà bị bắt giữ và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức chỉ vì đã tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngay sau khi được thả, bà lại bị bắt giữ và bị đề nghị mức án 12 năm [tù giam]. Bà đã mất đi công việc thiết kế cảnh quan khi bà bị cầm tù.

Sau khi được trả tự do vào năm 2014, bà đã bị bắt giữ thêm 3 lần vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào các năm 2016, 2017 và 2018. Bà bị cảnh sát bắt giam và lần nào bà cũng được thả vì các vấn đề về sức khỏe.

Báo cáo liên quan:

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị công an đánh đập tàn nhẫn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/12/384994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176522.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share