Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-4-2019] Một cư dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đang phải đối mặt với phiên xét xử chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Điền Dũng Văn, 44 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2018, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”, được tổ chức tại Thanh Đảo vào ngày 9 và 10 tháng 6.

Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Thanh Đảo và các thành phố lân cận đã bị nhắm đến trước khi diễn ra hội nghị này.

Vài ngày trước khi bà Điền bị bắt, một cảnh sát đã chặn đứa con trai 11 tuổi của bà trên đường và hỏi địa chỉ nhà của họ.

Khoảng trưa ngày 7 tháng 6, vài cảnh sát đã đến nhà bà Điền và tuyên bố sẽ kiểm tra hộ khẩu của họ. Các cảnh sát này đã khám xét từng phòng trong nhà bà và sau đó rời đi.

Vào buổi tối, một nhân viên an ninh trong khu phố của bà gõ cửa nhà bà. Khi bà Điền mở cửa, một nhóm cảnh sát đã xông vào và bắt giữ bà.

Cha mẹ bà Điền đã ngoài 70 tuổi, cùng với hai con trai của bà, một đứa 2 tuổi và một đứa 11 tuổi, đã bị cảnh sát làm cho khiếp sợ.

Chồng bà đã cố ngăn không cho cảnh sát bắt giữ bà, nhưng vô ích. Hai cảnh sát đã giữ ông trong phòng khách, trong khi những người khác khám xét các phòng và tịch thu nhiều đồ đạc của họ. Nhóm cảnh sát đã rời đi mà không cung cấp danh sách các tài sản bị tịch thu.

Chồng bà Điền cũng bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương, ở đó ông đã bị bắt phải ký và một lệnh khám xét và tịch thu trống. Các cảnh sát đe dọa sẽ giữ ông ở đồn cảnh sát nếu ông từ chối ký vào các biểu mẫu đó.

Sau khi ở đồn cảnh sát 24 tiếng mà không được ăn cũng không được ngủ, chồng bà Điền đã nhượng bộ và ký vào các văn bản vì ông bắt đầu lo lắng cho hai con trai của họ.

Sau khi về nhà, ông phát hiện ra chiếc nhẫn vàng của bà Điền và tiền đô la Mỹ của họ đã biến mất.

Bà Điền bị thẩm vấn ba ngày tại đồn cảnh sát trước khi bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông ở quận Cát Mỗ, từ đó bà bị giam giữ tại đây.

Viện kiểm sát gần đây đã truy tố bà và chuyển trường hợp của bà lên Tòa án Quận Hoàng Đáo. Luật sư của bà đã đến thăm và xem xét các tài liệu vụ án của bà vào ngày 2-3 tháng 4 năm 2019.

Mẹ bà Điền bị huyết áp cao và tiểu đường. Cha bà cũng có một số vấn đề về sức khỏe. Với việc bà Điền phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin, chồng bà, người đang trong độ tuổi ngoài bốn mươi, đang gắng sức để chăm sóc các con trai và bố mẹ vợ. Ông bị căng thẳng quá đến nỗi đã gặp vấn đề về thính giác, tóc ông đã ngả bạc và ông bị sụt cân đáng kể trong vài tháng qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176504.html

Đăng ngày 23-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share