[MINH HUỆ 04-04-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 16 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 29 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

cbfca3fcc9178af84a01ac7779ecdbab.jpg

1. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Thích Quế Nga bị xét xử
2. [Huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Tú Cầm đối mặt với việc bị xét xử
3. [Thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây] Bà Lý Diễm Hà bị giam giữ
4. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ
5. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Kính Phương bị giam giữ
6. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Từ Kiến Anh bị giam giữ
7. [Huyện Giam Lợi, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lý Đại Nghiêu bị bức hại
8. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ
9. [Bắc Kinh] Ông Thì Ứng Cát bị giam giữ
10. [Bắc Kinh] Ông Trình Xuân Mã bị giam giữ
11. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Chu Phượng Hà và bà Vương Ngọc Cầm bị bắt giữ
12. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Ôn Thu Anh và bà Đặng Nguyệt Mai bị giam giữ
13. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Lý Thái và gia đình bị bức hại
14. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Ái Huy và bà Lý Thục Diễm chưa rõ tung tích
15. [Huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Nghiêu Văn Minh bị giam giữ
16. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Vũ Sầm bị giam giữ
17. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoa Hoa Quế Lan đối mặt với phiên tòa
18. [Trùng Khánh] Bà Lý Triêu Tố và bà Đường Thục Huệ bị giam giữ
19. [Bắc Kinh] Bà Trương Thục Hương bị bức hại

1. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Thích Quế Nga bị xét xử

Bà Thích Quế Nga bị Tòa án Huyện Lương Sơn đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Thích:
Hoàng Hồng Dũng (黄洪勇), thẩm phán: +86-13678672296
Vương Vĩ (王伟), công tố viên: +86-13705372390
Giả Đức Cường (贾德强), cục trưởng, Cục Tư pháp Đại Lộ Khẩu: +86-13953783318

2. [Huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Tú Cầm đối mặt với việc bị xét xử

Bà Lý Tú Cầm sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 4 năm 2019.

3. [Thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây] Bà Lý Diễm Hà bị giam giữ

Bà Lý Diễm Hà bị công an của Phòng 610 Đại Đồng bắt giữ vào tháng 2 năm 2019. Bà đã bị đưa tới Trại tạm giam Trần Khang.

4. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Khúc Quế Anh, ông Bùi Khắc Thành, và ông Lão Vương Đầu bị bắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2019, vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

5. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Kính Phương bị giam giữ

Bà Tùy Kính Phương bị người của Đồn Công an Tề Lăng bắt giữ vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam trong trại tạm giam Lâm Truy.

Tham gia bức hại bà Tùy:
Ngô Quế Linh (吴桂玲), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13969395166
Lý Kiện Cường (李健强), trung đội trưởng: +86-17805335696, +86-13805337026
Khúc Quang Minh (曲光明), chỉ đạo viên: +86-13953316161

6. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Từ Kiến Anh bị giam giữ

Ông Từ Kiến Anh bị người của Đội An ninh Nội địa Khu Tân Châu và Đồn Công an Chu Thành Nhai bắt giữ vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

7. [Huyện Giam Lợi, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lý Đại Nghiêu bị bức hại

Ông Lý Đại Nghiêu bị kết án bốn năm tù giam, và bị cầm tù trong Nhà tù Phạm Gia Đài, huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc. Người ông gầy trơ xương và phát triển nhiều căn bệnh do bị ngược đãi và lao động khổ sai.

8. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ

Bà Ngụy Thanh Lan và bà Lý Mai Lý bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông Từ Chấn Hoa và ông Hạ Chuyển Sinh cũng bị bắt giữ.

Bốn học viên đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Ưng Đàm. Bà Lý đã được thả ra sau 15 ngày bị giam giữ, trong khi bà Ngụy, ông Từ và ông Hạ vẫn đang bị giam giữ.

9. [Bắc Kinh] Ông Thì Ứng Cát bị giam giữ

Ông Thì Ứng Cát bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 và đã bị đưa tới trại tạm giam Đại Hưng.

10. [Bắc Kinh] Ông Trình Xuân Mã bị giam giữ

Ông Trình Xuân Mã bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2019, và đang bị giam giữ 15 ngày.

11. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Chu Phượng Hà và bà Vương Ngọc Cầm bị bắt giữ

Bà Chu Phượng Hà và bà Vương Ngọc Cầm bị người của Đồn Công an Bắc Sơn, thuộc khu Thuyền Doanh bắt giữ vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân. Nhà của họ bị lục soát.

12. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Ôn Thu Anh và bà Đặng Nguyệt Mai bị giam giữ

Bà Ôn Thu Anh và bà Đặng Nguyệt Mai bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Ôn và bà Đặng hiện đang bị giam trong trại tạm giam Nguyệt Mai.

Tham gia bức hại bà Ôn và bà Đặng:
Phòng 610, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu Mai Giang: +86-753-2243397, +86-753-2196766
Đặng Thành Hoa (邓成华), phó Phòng 610: +86-753-2214935, +86-753-2196766

13. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Lý Thái và gia đình bị bức hại

Con trai cả của bà Lý Thái, anh Hồ Minh, bị công an ở Du Giang bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, và nhà của anh bị lục soát. Hiện anh Lý đang bị giữ trong một trại tạm giam.

Con trai út của bà Lý cũng bị bắt giữ, nhưng đã trốn thoát. Bà Lý và con trai út phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

14. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Ái Huy và bà Lý Thục Diễm chưa rõ tung tích

Bà Lý Ái Huy và bà Lý Thục Diễm bị người của Đồn Công an Nông Trường bắt giữ vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại khu chợ nông sản ở Tào Phi Điện. Họ bị đưa tới Bệnh viện Khu Tào Phi Điện để cưỡng chế lấy mẫu máu. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của họ.

Tham gia bức hại bà Lưu và bà Lý:
Lý Văn Vũ (李文武), bí thư đảng ủy của nông trường: +86-3158815666, +86-13803151178
Yêu Chí Toàn (么志全), phó bí thư: +86-15081566699
Triệu Nhất Lương (赵一良), bí thư đảng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật: +86-15612567075
Triệu Điền (赵田), đồn trưởng, Đồn Công an Nông Trường: +86-3158811239, +86-13832986362

15. [Huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Nghiêu Văn Minh bị giam giữ

Ông Nghiêu Văn Minh, 62 tuổi, bị công an của Đồn Công an Tân Điếm ở huyện Mạnh Thôn bắt giữ vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Vọng Tự.

16. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Vũ Sầm bị giam giữ

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, bà Tống Vũ Sầm bị bắt vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Đồn Công an Trung Hoa Lộ, và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Hòa Bình.

Tham gia bức hại bà Tống:
Phân cục Công an Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương: +86-24-235265337

17. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoa Quế Lan đối mặt với phiên tòa

Bà Hoa Quế Lan, 73 tuổi, bị người của Đồn Công an Doanh Đông Tân Thành ở khu Lão Biên bắt giữ vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 vì phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Hoa đã được tại ngoại chờ hậu thẩm vào tháng 12 năm 2018. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, bà nhận được thông báo rằng sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Trạm Tiền vào ngày 5 tháng 8.

Tham gia bức hại bà Hoa:
Tòa án Khu Trạm Tiền, thành phố Doanh Khẩu: +86-417-2991072, +86-417-2991087, +86-417-2991051
Trương Kế (张继), công an, Đội An ninh Nội địa Thành phố Doanh Khẩu: +86-13841799168
Ngô Tác Phu (吴作夫), đồn trưởng, Đồn Công an Doanh Đông Tân Thành: +86-417-2950977, +86-13940798885

18. [Trùng Khánh] Bà Lý Triêu Tố và bà Đường Thục Huệ bị giam giữ

Bà Lý Triêu Tố và bà Đường Thục Huệ bị công an của Đồn Công an Thạch Du Lộ của Phân Cục Công an Khu Du Trung bắt giữ vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Lý và bà Đường hiện đang bị giam trong trại tạm giam Du Trung.

Tham gia bức hại bà Lý và bà Đường:
Lưu Cường (刘强), đồn trưởng, Đồn Công an Thạch Du Lộ: +86-2368575962
Uông Thiệu Mẫn (汪绍敏), cục trưởng, Phân cục Công an Khu Du: +86-2363940110, +86-13308271388
trại tạm giam Khu Du Trung: +86-2363616732, +86-2363601210

19. [Bắc Kinh] Bà Trương Thục Hương bị bức hại

Bà Trương Thục Hương, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2017 và bị đưa tới trại tạm giam Bình Cốc. Bà xuất hiện chứng huyết áp cao và tiểu đường vì bị ngược đãi ở trong trại tạm giam.

Ngày 26 tháng 11 năm 2017, Tòa án Khu Bình Cốc kết án bà Trương ba năm tù và phạt 6.000 tệ. Bà bị chuyển tới Nhà tù Số 2 Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 và sau đó bị chuyển tới Nhà tù nữ Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Bà Trương đã được đưa về nhà bằng xe cứu thương vào ngày 3 tháng 4 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/384694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176505.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share