Bài viết của Thải Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-9-2018] Ngày 21 tháng 9 vừa qua, Cuộc thi Múa Trung Hoa Cổ điển Quốc tế lần thứ 8, do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) tổ chức, đã kết thúc các vòng thi chung kết tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tribeca BMCC ở New York. Tham dự cuộc thi có 90 vũ công chuyên nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong số đó, 37 thí sinh lọt vào vòng chung kết, sau các vòng loại tại Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương.

Cuộc thi này là sân chơi quốc tế duy nhất nhằm khôi phục và giới thiệu các điệu múa cổ điển chính thống của Trung Quốc. Múa Trung Hoa Cổ điển là một trong những hình thức nghệ thuật đòi hỏi sự khắt khe và giàu tính biểu đạt nhất trên thế giới, với hàng ngàn năm lịch sử, nổi bật với kỹ thuật khó cũng như ẩn chứa nội hàm thâm sâu.

4b1e1a29f24e5784f2d1f367fbb0952b.jpg

Lễ trao giải sau các buổi chung kết vào hôm 21 tháng 9 năm 2018

Các màn biểu diễn tiêu biểu của những vũ công đoạt giải vàng

1df34518a63f1cb99d74a701ca18cd03.jpg

Tiết mục “Ngắm Xuân” của Michelle Liên, vũ công chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York. Cô là một trong những người đoạt giải vàng của nhóm nữ thanh niên.

d55a966885f5ebe464490299c154198c.jpg

Tiết mục “Cỏ thơm bên bờ Giang Nam” của Trần Thục Quân, đoạt giải vàng của nhóm nữ thanh niên

7b670d4701c8e43da2bc9fcc9c12bef5.jpg

Tiết mục “Độc ẩm dưới ánh trăng” của Vu Côn Cảnh, vũ công chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York. Anh là một trong những người đoạt giải vàng của nhóm nam thanh niên.

c705709454c4785f896173cfbe12a8b8.jpg

Tiết mục “Quán ăn Tiểu tử” của Trần Bách Duy, đoạt giải vàng của nhóm nam thanh niên

01393107892b7711142548aac5bebd66.jpg

Tiết mục “Nhạc Phi trung nghĩa” củaTrần Hậu Nhậm, vũ công chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York. Anh cũng đoạt giải vàng của nhóm nam thanh niên.

41422923de56f40bd09a316f9bbbe338.jpg

Tiết mục “Giang Nam chợt mưa” của Dương Mỹ Liên đến từ Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Cô là một trong những người đoạt giải vàng của nhóm nữ thiếu niên.

65340efc6830de72b65adf25f8db40c4.jpg

Tiết mục “Vườn đầy sắc xuân” của Trương Trung Thiên đến từ Nhật Bản. Cô cũng giành giải vàng của nhóm nữ thiếu niên.

c2cf61f1c28a8b4fde54c97924e82c45.jpg

Tiết mục “Xuân hiểu” của Hoàng Duyệt đến từ Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, đoạt giải vàng của nhóm nữ thiếu niên

7b5f19ca0dfd853079b53b1a0454510f.jpg

Tiết mục “Trung nghĩa Thiên thu” của Lưu Tân Long đến từ Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Anh là một trong những vũ công đoạt giải vàng của nhóm nam thiếu niên.

08ba9819120ec29afca5c7cde9c92a50.jpg

Tiết mục “Trận đánh ở Cai Hạ” của Hồng Thiệu Hào đến từ Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, cũng đoạt giải vàng của nhóm nam thiếu niên

Nhận xét của giảm khảo và thí sinh

“Thí sinh nào cũng rất trong sáng và tích cực. Vô cùng xuất sắc”, bà Lý Duy Na, một giám khảo của cuộc thi năm nay, nhận xét.

“Tuy còn rất trẻ nhưng các em đã có thể làm chủ được cảm xúc, biết phấn đấu trong sự nghiệp, và có tính kỷ luật cao, lại không cạnh tranh thái quá”, bà Na nói.

“Kỹ năng tổng thể của các thí sinh mỗi năm một tiến bộ. Các thí sinh năm nay, thực ra, không có sự chênh lệch lớn [về trình độ]. Đó cũng là thách thức lớn cho giám khảo chúng tôi”, Trần Vĩnh Giai, một giám khảo khác của cuộc thi cho biết.

Nhiều vũ công lớn lên ở phương Tây thấy rằng, thông qua múa cổ điển Trung Quốc, đã có được hiểu biết sâu sắc hơn về nền văn hóa Trung Hoa.

“Tôi luôn sống trong xã hội đậm chất phương Tây, vì vậy việc học múa Trung Hoa cổ điển giúp tôi hiểu hơn về di sản và văn hóa Trung Hoa”, cô Dương Mỹ Liên, thí sinh người Canada đến từ Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, người đoạt giải vàng của Nhóm nữ thiếu niên, chia sẻ.

“Trước khi học múa, giáo viên nói rằng, nếu muốn học múa thì đầu tiên, các bạn phải học cách trở thành người tốt đã. Vì vậy, phẩm chất đạo đức và nhân cách rất quan trọng trong vũ đạo. Nếu không có đạo đức, màn biểu diễn sẽ không hay. Do đó, nếu muốn múa, bạn phải tu tâm và đề cao đạo đức trước đã”, anh Trần Bách Duy, người đoạt giải vàng của Nhóm nam thanh niên, cho biết.

“Múa Trung Hoa Cổ điển chính thống chưa được nhiều người đánh giá cao”, anh nói. “Tôi cho rằng cuộc thi Múa Trung Hoa Cổ điển do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức sẽ khiến nhiều người hơn nữa lĩnh hội được tinh hoa của văn hóa Trung Hoa.”

Danh sách các thí sinh đoạt giải

Giải nữ thiếu niên:

  • Giải Vàng: Trương Trung Thiên, Dương Mỹ Liên, Hoàng Duyệt
  • Giải Bạc: Trịnh Dục, Hoàng Vu Đình
  • Giải Đồng: Ty Thiên Thanh, Phạm Duy Hy, Vu Hàn Nguyệt, Lâm An Kỳ

Nhóm nam thiếu niên:

  • Giải Vàng: Hồng Thiệu Hào, Lưu Tân Long
  • Giải Bạc: Triệu Tranh, Nhậm Thiệu Trình
  • Giải Đồng: Doãn Tĩnh Nguyên, Tiêu Đại Vệ
  • Giải Khuyến khích: Từ Thiện Tuệ, Chu Thụy

Nhóm nữ thanh niên:

  • Giải Vàng: Liên Húc, Trần Trúc Quân
  • Giải Bạc: Sái Tâm Địch, Hoàng Lâm Tiệp, Phó Bách Hợp
  • Giải Đồng: Ngô Khải Địch, Nhiêu Thức Như, Phan Thanh Vị
  • Giải khuyến khích: Trương Gia Thuần, Tống Giai Hân

Nhóm nam thanh niên:

  • Giải Vàng: Vu Côn Cảnh, Trần Bách Duy, Trần Hậu Nhậm
  • Giải Bạc: Lý Doanh Khánh, Lý Bảo Mãn, Trương Như Nhật, Lý Vũ Hiên
  • Giải Đồng: Hoàng Thụy Luân, Vương Bách Nguyên, Tôn Thiên Kỳ
  • Giải khuyến khích: Lâm Kính Đình

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/27/172617.html

Đăng ngày 06-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share