[MINH HUỆ 10-10-2009] Ông Tưởng Hồng, 41 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công tại thị trấn Hoa Dương, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ ông, bà Vương Hải Hà, cha ông, ông Tưởng Minh Thái, và mẹ ông, bà Ngô Mẫn Hoa, đều là học viên Pháp Luân Công. Trong mười năm qua, gia đình ông Tưởng đã bị bức hại nhiều lần.

Năm 1999, ông Tưởng Hồng, bà Vương Hải Hà, và bà Ngô Mẫn Hoa đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, đều đã bị bắt bởi cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Hoa Dương. Ông Tưởng đã bị tuyên án ba năm sáu tháng lao động cưỡng bức. Ông đã bị đánh bởi các tù nhân và cai ngục ở Nhà tù Đức Dương. Ông đã bị bỏ phơi nắng ở ngoài trời và bị buộc làm việc nhiều giờ. Răng cửa của ông đã bị đánh rơi ra bởi cai ngục nhà tù.

Vợ và mẹ ông, đã bị giam trong 15 ngày ở Nhà tù Song Lưu, và bị đưa đến Đồn cảnh sát Hoa Dương trong một tháng gọi là “ học tập”, để cố ép buộc họ từ bỏ niềm tin ở Chân – Thiện – Nhẫn, những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi ông Tưởng được trả tự do vào năm 2003, ông và mẹ ông đã bị đưa đến một trại tẩy não được thiết lập ở Thị trấn Chánh Hưng, huyện Song Lưu. Bà Ngô Mẫn Hoa đã bị giam trong một phòng tối, nhỏ hơn mười mét vuông trong hai tháng và bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khiến bà gần như bị suy sụp về tinh thần.

Năm ngoái, trước Thế Vận Hội, bà Vương Hải Hà đã bị bắt bởi cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Hoa Dương và bị đưa đến Nhà tù Song Lưu vì phát tài liệu giảng rõ sự thật. Bí thư khu Hông Tể Kiều Lý Chí và Đội trưởng an ninh Phùng Cường đã quấy nhiễu không ngừng gia đình ông Tưởng Hồng. Áp lực lớn của cảnh sát đã tác động mạnh lên thể xác và tinh thần của bà Ngô Mẫn Hoa, và bà đã qua đời.

Trong thời gian Thế Vận Hội, ông Tưởng Hồng và cha, ông Tưởng Minh Thái, đã bị giám sát chặt chẽ bởi nhân viên ĐCSTQ trong hơn một tháng. Ông Tưởng Minh Thái, 70 tuổi, bị thương tật và bị tác động về tinh thần. Trong những ngày gọi là ngày nhạy cảm, luôn có nhiều người giám sát và đi theo họ.

Dịp kỉ niệm 60 năm ĐCSTQ (CCP) nắm quyền. Nhân viên ĐCSTQ đã theo dõi gia đình ông Tưởng một lần nữa, gây cho cho họ nhiều áp lực lớn về tinh thần.

Số điện thoại của những người chịu trách nhiệm:

Văn phòng Đại diện quận ở thị trấn Hoa Dương, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên

Chỉ huy Vấn đề công cộng, La Lượng: 86-28-85646993 (Văn phòng); 86-13550006699(Di động)
Phó chủ nhiệm, Lý Tiểu Lan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/10/210127.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/22/111760.html
Đăng ngày 26-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share