[MINH HUỆ 09 – 10 – 2009] Tháng 9 năm 2009, dưới sự chỉ đạo của Sở cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, Cảnh sát an ninh công cộng từ Phòng cảnh sát quận Thẩm Hà ở thành phố Thẩm Dương đã bắt giữ hơn mười học viên Pháp Luân Công. Họ đã dùng nhiều cách như đi theo, mai phục trong bóng tối, dùng bạo lực và một cái mũ trùm đầu màu đen, họ đã bắt giữ bà Quách Hồng Diễm, bà Đồ Tú Quyên, bà Vương Triêu Huy, bà Ngô Chân và vài người khác.

Cảnh sát từ Phòng cảnh sát quận Thẩm Hà và Đồn cảnh sát Tân Hà đã đến Trường Khiếm Thị Thẩm Dương vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, lúc 3 giờ chiều, để bắt một trong những giáo viên của trường, ông Quách Trữ. Đầu tiên họ đã đánh ông tàn nhẫn, khiến ông bị nhiều vết thương, và khiến ông bị co giật. Cuối cùng cảnh sát đã rời khỏi trường mà không bắt giữ ai. Sau đó cảnh sát đã đến nhà ông Quách và cướp đi số tiền 30,000 nhân dân tệ, một thẻ tín dụng, chứng minh thư của ông, và nhiều tài sản cá nhân khác. Vào buổi tối, họ đã gọi đến nhà ông để quấy nhiễu ông, cuối cùng khiến ông phải đi khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Ông Quách Trữ, gần 40 tuổi, đã tâp luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm và sống thân thiện với mọi người. Người vợ bị tàn tật của ông làm việc ở Trường Khiếm Thị. Dưới áp lực của cảnh sát, ban giám hiệu thường quấy nhiễu gia đình bà, yêu cầu bà chỉ chỗ chồng của bà.

Cũng trong chiều ngày 9 tháng 9, có khoảng 20 cảnh sát từ Đội an ninh nội địa quận Thẩm Hà và từ Đồn cảnh sát Nhị Kinh đã đến Tiệm bánh Huệ Lợi Lai. Họ đã bắt bà Quách Hồng Diễm và đưa bà đến Nhà tù Thẩm Dương. Cha của bà Quách (là chủ tiệm bánh) và một nhân viên cũng bị bắt nhưng được thả vào tối hôm đó. Đêm hôm đó, cảnh sát đã đứng đợi bên ngoài nhà bà Quách để chờ các học viên khác, nhưng không thành công. Cùng ngày, hai học viên khác, cô Lưu và một học viên có tên gọi là “Chị Mũm mĩm”, đã bị lừa gạt và bị bắt giữ. Họ bị giam tại Đồn cảnh sát Nhị Kinh.

Cảnh sát đã bắt bà Đồ Tú Quyên, bà Vương Triêu Huy và lục soát nhà họ vào ngày 9 tháng 9 năm 2009. Cả hai đều là quản lý tại Công ty bất động sản Hòa Hợp Duyến. Trong lúc bắt giữ bà Vương, Cảnh sát an ninh công cộng từ Quận Thẩm Hà đã trùm đầu bà bằng một cái mũ đen, còng tay và hành hung bà. Bà Đồ hiện đang bị giam tại Nhà tù Thẩm Dương, và bà Vương hiện đang ở một trại tẩy não gọi là “Trường giáo dục luật pháp Thẩm Dương” ở quận Trương Sĩ. Cả hai người đã tuyệt thực để yêu cầu trả tự do vô điều kiện. Cảnh sát đã chính thức bắt bà Đồ vào ngày 22 tháng 9 năm 2009.

Bà Ngô Chân và con gái bà ở Thẩm Dương đã bị bắt ở nhà vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2009. Các nhân viên Cục an ninh công cộng Thẩm Hà và nhiều người từ Đồn cảnh sát Miếu Sơn Đông đã đưa họ đến một nơi bí mật. Bảy học viên khác cũng bị bắt sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/9/209970.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/22/111756.html
Đăng ngày: 25- 10 – 2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share