Cho đến nay tổng cộng đã có 416.575 tuyên bố đã được công bố

[MINH HUỆ 22– 10 – 2009] Bản “Nghiêm chính thanh minh” là lời tuyên bố công khai của một người trước thế giới rằng bất kể điều gì mà người đó đã làm hay nói trong sự ép buộc hay lừa gạt đối với Pháp Luân Đại Pháp là không có hiệu lực. Những tuyên bố này đến từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, những người muốn bày tỏ sự hối tiếc rằng, khi đối mặt với sự tẩy não và tra tấn về thể xác, họ đã ký kết những văn bản từ bỏ Đại Pháp và bảo đảm không tập nữa. Bây giờ, bằng cách này họ tuyên bố ý định lại tiếp tục tập Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới đây là một số ví dụ về “Nghiêm chính thanh minh”:

Nghiêm chính thanh minh của học viên Pháp Luân Đại Pháp

Nghiêm chính thanh minh của hai đồng tu nhỏ tuổi

Hãy bấm vào đây để có thêm thông tin về các bản “Nghiêm chính thanh minh”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/22/210873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111555.html
Đăng ngày: 25– 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share