Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2018] Ba người dân ở Đại Liên đã bị kết án tù nặng bởi đã phân phát tài liệu phơi bày việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Vài tháng sau, Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên đã từ chối kháng án của ba học viên mà không hề tiến hành xét xử.

Ông Trương Nhân Quang, 62 tuổi, bị kết án 9,5 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ; Ông Vương Thượng Kiệt, 60 tuổi và ông Hàn Kiến Hải, 51 tuổi, bị kết án 8 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Cả ba học viên đều bị đưa tới Nhà tù Liêu Nam vào ngày 6 tháng 9 năm 2018 để thụ án sau quyết định của tòa án trung cấp.

Học viên thứ tư, ông Lý Tĩnh Ba, bị bắt giữ và kết án cùng thời gian với ba học viên nói trên và đã bị kết án ba năm với ba năm án treo và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Ông không kháng án và hiện đang bị quản chế tại nhà.

Bốn học viên nói trên bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát lục soát nhà của họ và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia gần một năm trước khi bị Tòa án khu Sa Hà Khẩu kết án vào ngày 30 tháng 5 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171947.html

Đăng ngày 24-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share