Tên: Trần Chấn Ba(陈真波)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Trên 50 tuổi

Địa chỉ: Khu Bình Độ, tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần đây nhất: Chưa rõ

Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn

Thành phố: Truy Bác

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: Bỏ tù, đánh đập, không được phép ngủ, lao động cưỡng bức, tra tấn

[MINH HUỆ 30-09-2009] Bà Trần Chấn Ba đã bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn trong một năm. Trong thời gian đó, cai ngục đã làm áp dụng nhiều hình thức với bà, như khuyến khích các tù nhân đánh đập, đổ kim châm vào tai bà. Hiện tại, bà Trần đang trong tình trạng nguy kịch do những sự tra tấn đang diễn ra.

Nhiều tù nhân ở trại lao động không tỏ ra hối lỗi, và luôn sẵn sàng tham gia bạo lực vì mục đích riêng. Cai ngục khuyến khích những tù nhân này, và các tù nhân khác nghiện ma túy tra tấn bà. Tên các tù nhân này là Tôn Đan Đan, Giang Lệ Hà , Vương Vĩ, và Từ Kính . Họ đánh đập, lăng mạ và tra tấn bà bằng nhiều cách. Các tù nhân đã đá gẫy xương đòn của bà Trần, kéo cổ bà theo hướng khiến cơ cổ bà bị rách, đổ kim dài 5-inch vào hai tai làm cho tai bà bị chảy máu. Vào mùa đông, họ mở cửa chính và cửa sổ trong phòng, đổ nước lạnh vào người bà. Phải chịu những việc đó nhiều lần, tay và chân của bà Trần đã bị lạnh cóng, nổi mụn nhọt.

Cai ngục buộc bà Trần phải ngủ trên một cái bàn dài 1.2 mét, nghĩa là hai chân phải thõng xuống đất. Bà chỉ có một cái chăn nhỏ để đắp, ngay cả trong mùa đông.

Bà Trần Chấn Ba, trên 50 tuổi, sống tại Khu Bình Độ. Do từ chối việc từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công và tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, bà đã bị bắt giam tại Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn, quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác (Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn, hoặc Trại lao động cưỡng bức số hai tỉnh Sơn Đông).

Từ lúc bị bắt giam, các cai ngục không cho phép bà đi tắm. Họ chỉ đưa cho bà một ít nước đựng trong chai nhỏ để rửa tay. Đôi khi, còn không cho cả rửa tay. Sau khi xương đòn và cơ cổ bị thương, cơ thể bà bị nghiêng về bên phải, đầu bị cúi xuống, và mất khả năng đi lại. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục tra tấn bà như không cho phép ngủ, đánh đập và lăng mạ vào buổi đêm.

Trại lao động ép buộc các học viên phải lao động gian khổ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đôi khi, giờ làm bị kéo dài đến tận 1, 2 giờ sáng. Cai ngục buộc học viên phải ngồi trên “ghế hổ” có nhiều lỗ nhỏ và bị va mạnh. Kết quả là mông của họ bị mụn nhọt hoặc bị bong da.

Hiện giờ, tính mạng bà Trần đang trong tình trạng nguy kịch do vẫn tiếp tục bị lạm dụng.

Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn: 86-533-6659411

Nhân viên: Giám đốc: Lưu Trường Tăng, Bí thư ĐCSTQ: Vương Quân, Chỉ huy: Trần Tố Bình và Chung Trữ

Tù nhân: Tôn Chấn Hồng, Triệu Văn Huy, Trịnh Kim Hà, Triệu Lệ Lệ, Tống Lập Quyên, Lưu Quế Trân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/30/209288.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/13/111506.html
Đăng ngày: 16-10 -2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share