Tên: Sử Ánh Hà (史映霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Vào khoảng 40
Địa chỉ: Số 2 đường Thanh Sơn, Vùng Phát triển tại thành phố Vũ Hán
Nghề nghiệp: Hiệu trưởng trường học
Ngày bị bắt cận nhất: 12-09-2008
Nơi giam gần nhất: Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán (武汉市女子监狱)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Sự bức hại đã chịu đựng: Làm tiền, giữ và giam
Tên kẻ bức hại chính: Lưu Hoa, Viên Lương Hồng

[MINH HUỆ 28-08-2009] (Thông tấn viên tại Vũ Hán) Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12-09-2008, hơn 30 cảnh sát thường phục đi trong tám xe cảnh sát tới Trường máy tính Điểm Thạch trên đường Dã Kim; vùng Thanh Sơn tại thành phố Vũ Hán. Chúng đột nhập vào trường mà không đưa ra giấy tờ căn cước hợp pháp hoặc đi theo hành trình luật pháp. Chúng bắt mọi người đứng im, kể cả sinh viên đang học bài lúc bấy giờ. Chúng lục soát toàn trường bao gồm ba tầng lầu. Các bàn học và tủ đứng trong tất cả các phòng, cũng như các túi xách của mọi người có mặt đều bị lục soát. Chúng làm hư hại một số lượng lớn tài sản và mang đi các máy tính và các vật dụng có giá trị khác. Tất cả nhân viên của Trường Điện toán Điểm Thạch đều bị bắt và nhà của họ cũng bị xét.

Một vài giờ trước, cảnh sát đã xông vào gia cư của bà Sử Ánh Hà, hiệu trưởng và đại diện chính của trường điện toán, và mang bà đi.

Trường máy tính bị tổn thất lớn, và gia đình bà Sử Ánh Hà không còn cách nào khác là phải bán đi ngôi trường chỉ với giá 10.000 tệ (tổng số tiền đầu tư ban đầu vào nhà trường này là 100.000 tệ). Mẹ bà Sử đã bị bệnh và mất trước đó chưa đầy một tháng. Gia đình bà bị hai cú nặng nề này nên vô cùng khủng hoảng. Cha bà Sử đã ngoài 80 và bị bệnh tim nặng. Ông có thể chết bất cứ lúc nào. Chồng bà thường đi vắng vì công việc, và con gái bà đang đi học ở xa. Mẹ chồng bà vào khoảng 80 và có nhiều bệnh. Bà phải phụ thuộc vào bà Sử để chăm sóc cho bà. Bây giờ bà Sử đã bị bắt, gia đình bà rất đau khổ.

Bà Sử vào khoảng 40 và sáng lập Trường máy tính Điểm Thạch bằng chính tiền của bà. Bà đối đãi với các học viên với thành thật và tốt lòng. Bà nói với người ta về các lợi ích tập luyện Pháp Luân công và sự tàn bạo của cuộc bức hại để giải tỏa quan niệm sai lầm tạo ra do tuyên truyền của ĐCSTQ. Có người mật báo bà với chính quyền và nói rằng bà truyền bá Pháp Luân Công trong trường máy tính. Có người coi việc này rất quan trọng và truyền tin đồn rằng trường máy tính là một cơ sở hoạt động Pháp Luân Công. Họ cũng truyền bá tin đồn là bà Sử có đường dây liên lạc bằng máy tính với hải ngoại. Trương Tổ Quân, một cảnh sát viên từ Đội an ninh quốc gia vùng Thanh Sơn đã dùng mật thám theo dõi trường máy tính trong một thời gian lâu.

Ba nhân viên của trường máy tính cũng bị giam tại nhà tù và trung tâm tẩy não. (Tất cả họ đã được thả ra). Nhưng bà Sử bị giam vượt cả thời hạn giam hợp pháp tại Nhà tù số 1 thành phố Vũ Hán.

Ngày 25-06-2009, các viên chức Tòa án vùng Thanh Sơn thành lập một phiên tòa về trường máy tính. Nhân viên từ Phòng 610 ra lệnh tất cả các công nhân của cộng đồng tại vùng Thanh Sơn theo dõi các học viên Pháp Luân Công trong cộng đồng của họ. Chúng cũng buộc tất cả các sở cảnh sát có người đứng gác bên ngoài cửa của Tòa Án vùng Thanh Sơn. Chúng từ chối để cho bất cứ học viên nào đến gần tòa án. Bà Sử phủ nhận tất cả những lời buộc tội giả dối mà tòa đặt ra và như vậy án không thể được tuyên công khai. Tuy nhiên dưới áp lực của Phòng 610, sau phiên tòa bà Sử bị kết án bất hợp pháp bốn năm tù. Bà bị giam trong nhà tù nữ thành phố Vũ Hán.

Các sở và người phụ trách chính đã tham gia vào việc bắt bớ các nhân viên của Trường máy tính Điểm Thạch: Lưu Hoa, nhân viên của Phòng 610 thành phố Vũ Hán Cảnh sát Internet cao cấp từ Sở cảnh sát thành phố Vũ Hán (liên can trong việc tịch thu các máy tính).

Đội an ninh quốc gia của vùng Thanh Sơn.
Viên Lương Hồng, giám đốc của Phòng 610 vùng Thanh Sơn
Sở Cảnh sát đường Hồng Vệ.
Sở cảnh sát đường Dã Kim.
Sở cảnh sát và các sở liên hệ Cương Hoa.
Cá nhân chính liên hệ vào sự kiện:
Đội an ninh quốc gia vùng Thanh Sơn: Trương Tổ Quân, Lưu, Cù Hữu Bình, Đặng Cương
Sở Cảnh sát Cương Hoa: Hạ Tiểu Bình và những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/28/207317.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/13/110770.html
Đăng ngày: 14-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share