Tên: Thôi Lập Tân (崔立新)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: Kỳ Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008
Loại bức hại: Lao động cưỡng bức, giam cầm
Kẻ bức hại chính: Trử Canh Sinh (褚更生), trưởng đồn cảnh sát Dục Tài; Đàm Quân (谭军), chỉ đạo viên chính trị đồn cảnh sát Dục Tài

[MINH HUỆ 02-10-2009] (Phóng viên tại tỉnh Hà Bắc) Sau khi liên tục bị quấy nhiễu bởi các sỹ quan tại đồn cảnh sát Dục Tài, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bà Thôi Lập Tân đã phải ly tán gia đình. Đó là trước ngày 01 tháng 10, ngày kỷ niệm 60 năm Cộng sản nắm quyền tại Trung Quốc. Các sỹ quan cảnh sát không tìm thấy bà Thôi nên đã bắt giữ chồng bà và anh trai bà làm con tin.

Đàm Quân, chỉ đạo viên chính trị và Trử Canh Sinh, trưởng đồn cảnh sát Dục Tài đã nhiều lần bắt giữ các học viên, gửi họ đến trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Những kẻ bức hại chính này đã cướp đi tiền cùng các tài sản có giá trị của các học viên trong khi lục soát nhà của họ.

Bà Thôi đã liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 2000, bà Thôi đã bị kết án 4 năm tù giam vì đi thỉnh nguyện cho quyền tập Đại Pháp tại Bắc Kinh. Con trai bà mới 3 tuổi.

Vào tháng Sáu năm 2007, vài ngày sau khi mẹ bà qua đời, bà Thôi lại bị bắt giữ bởi cảnh sát đồn Dục Tài. Sau khi bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Tán Hoàng trong 15 ngày, bà được tại ngoại do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng vì tuyệt thực. Cảnh sát tại đồn Dục Tài đã lục soát nhà bà Thôi khi họ bắt giữ bà. Họ tịch thu máy tính xách tay, máy fax từ người chủ của bà, một máy in, một hệ thống âm thanh, điện thoại di động, vòng đeo cổ, đồng hồ đeo tay, một máy ảnh, 6.300 nhân dân tệ và 36.000 nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của bà. Sau khi gia đình bà nhiều lần yêu cầu trả lại tài sản, cảnh sát đã đưa gia đình bà một giấy nợ viết tay. Đàm Quân tuyên bố rằng 5.000 nhân dân tệ là “tiền bảo đảm” để bà Thôi “không gây rắc rối ở bên ngoài.”

Vào ngày 28-09-2007, trước kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 17, các sỹ quan tại đồn cảnh sát Dục Tài đã bắt giữ bà Thôi tại nhà. Đàm Quân đã bị mất 5.000 nhân dân tệ mà ông ta lấy từ bà Thôi vào năm 2007. Bà Thôi bị kết án phi pháp 15 tháng lao động cưỡng bức.

Vào đầu năm 2008, bà Thôi được tại ngoại từ trại lao động để điều trị y tế. Bà bị loét dạ dày. Nhưng trước khi bà hồi phục, trong kỳ Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, bà bị đưa trở lại trại lao động cưỡng bức.

Sỹ quan cảnh sát địa phương Tôn Liên Quân: 86-13730118968 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/2/209494.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/11/111472.html
Đăng ngày 12-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share