Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-7-2018] Một phụ nữ 47 tuổi ở thành phố Chư Thành bị kết án hai năm tù giam vì nói chân tướng Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại, qua phương tiện truyền thông.

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, khi cô Tang Kiến Tân, một nhân viên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đang ở nhà một mình thì sáu cảnh sát đã xông vào nhà cô mà không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ xác nhận danh tính nào.

Một lát sau mẹ cô trở về nhà, thấy nhiều người lạ mặt đang khống chế con gái mình, người mẹ già cả gần 80 tuổi đã hỏi họ là ai, một người trong số họ cho hay họ là công an thành phố Duy Phường (cấp chính quyền cao hơn thành phố Chư Thành).

Trước kia, công an Chư Thành từng sách nhiễu hai mẹ con cô Tang. Mẹ cô Tang cố gắng thuyết phục công an Duy Phường chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhưng họ đã làm ngơ và bắt con gái bà vào Trại tạm giam Duy Phường.

Cô Tang bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Phường Tử vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Mẹ cô đã từ Chư Thành tới Duy Phường nhưng bị chặn lại không cho vào phòng xử án.

Công tố viên cáo buộc rằng hai chiếc thoại di động tịch thu ở nhà cô Tang có chứa bằng chứng cho thấy cô đã nói với mọi người về Pháp Luân Công qua WeChat, một phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Thẩm phán nhanh chóng kết án cô hai năm tù giam và vội vàng cho kết thúc phiên tòa sau chưa đầy 30 phút xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/28/371738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/31/171342.html

Dịch ngày 04-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share