Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 21-7-2018] Một phụ nữ 73 tuổi ở Trùng Khánh bị kết án 3,5 năm tù giam và phạt 6.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Diệp Văn Tú bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2017 sau khi thiện tâm giảng chân tướng Pháp Luân Công với Lô An Tường, nhân viên của một khu phố. Lô đã giữ chặt bà Diệp và gọi điện cho hai nhân viên khác của khu dân cư là Lưu Dĩnh và Từ Thế Huy tới, sau đó ba người họ đưa bà Diện tới Đồn Công an Lý Gia Đà.

Công an của Đồn Công an Lý Gia Đà đã khám người bà Diệp, rồi lục soát nhà bà và tịch thu các vật phẩm cá nhân của bà. Ngày hôm sau, công an tuyên bố rằng bà Diệp sẽ bị quản thúc tại nhà trong nửa năm, và Đồn Công an Thổ Kiều là cơ quan phụ trách thực thi.

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Viện kiểm sát khu Ba Nam đã buộc tội bà Diệp, và bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Ba Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Bà không có luật sư và tự biện hộ vô tội cho mình, nhưng bà mới chỉ nói được vài câu, thẩm phán chủ tọa đã tuyên bố kết thúc thẩm vấn. Ông ta kết án tù bà Diệp vào ngày 11 tháng 7.

Sau khi hết thời hạn quản thúc, bà Diệp được tại ngoại, và vì tình trạng sức khỏe nên bà không bị giam giữ. Hiện vẫn chưa rõ khi nào bà sẽ bị tống vào tù.

Đây không phải là lần đầu bà Diệp bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã từng bị kết án ba năm tù vào ngày 12 tháng 2 năm 2004, và 1,5 năm tù vào ngày 12 tháng 12 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/28/171297.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share