Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại tàn bạo trong Trại tạm giam Chu Khẩu ở tỉnh Hà Nam vì từ chối từ bỏ tu luyện.

Người mẹ trẻ đang trong thời kỳ cho con bú bị đánh đập và xiềng xích

Cô Lưu Thu Linh, 32 tuổi, cư trú tại Tống Trang, huyện Thái Khang đã bị người của Đồn cảnh sát Hòa Sơn bắt giữ ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Sau đó chính trị viên Vương Phong Vĩ của Đồn cảnh sát Chu Khẩu đã áp giải cô tới thẳng trại tạm giam Chu Khẩu.

Cô Lý mới sinh hạ một bé gái và tại thời điểm bị bắt giữ cô vẫn đang trong thời kỳ cho con bú. Bà của chồng cô đã ngoài 80 tuổi, phải chăm sóc con cô Lý sau khi cô bị bắt.

2013-9-24-minghui-torture-1--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

Trong trại tạm giam, người mẹ trẻ bị đánh đập tàn nhẫn vì từ chối mặc đồng phục tù nhân, cô còn bị cưỡng bức lao động nặng nhọc. Lính canh dùng đế giầy tát vào mặt cô cho đến khi cô ngã lăn ra đất. Sau đó họ đá và giẫm lên người cô.

Sau đó, cô bị tra tấn bằng phương thức “ôm xích” – mắt cá chân của cô bị cùm và cổ tay bị còng, sau đó xích còng tay vào cùm, khiến cô Lý phải khom người trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, vô cùng tàn khốc. Lính canh không tháo còng tay khi cô đi vệ sinh.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-32--ss.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Ôm xích

Cô Lý cũng bị tra tấn bằng hình thức “mang kiếm trên lưng”. Với hình thức tra tấn này, hai tay của cô bị còng ra sau lưng với một tay vặn ngược lại vắt qua bả vai theo hướng từ trên xuống dưới, tay còn lại bẻ quặt hướng từ dưới lên.

2004-11-11-hljbeijing2--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: “Mang kiếm trên lưng”

Mặc dù bị tra tấn và ngược đãi như vậy, cô Lý vẫn thiện tâm nói chuyện với các lính canh, giảng chân tướng cuộc bức hại. Cuối cùng lính canh đã ngừng tra tấn cô.

Bà Vương bị bít mật kết án tù

Bà Vương Ngọc Giác, 60 tuổi, sinh sống tại huyện Thái Khang. Người của Đồn cảnh sát Phù Thảo Lâu bắt giữ vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 vì phân phát tài liệu, giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau đó bà bị tống vào trại tạm giam Chu Khẩu và bị giam trong xà lim số 402.

Một ngày trong tháng 2 năm 2018, tù nhân Lý Tĩnh Mai đẩy mạnh bà Vương khiến bà té nhào và bị thương nghiêm trọng ở đầu và hôn mê. Khi bà tỉnh lại, hai chân tê liệt mất cảm giác, lưng phía dưới bị đau. Hiện tại bà đi lại khó khăn và phải có người giúp đỡ. Chân phải và lưng dưới của bà vẫn chưa hồi phục kể từ cú ngã đó.

Sức khỏe của bà Vương suy giảm nghiêm trọng kể từ khi bị giam giữ. Bà đang mắc nhiều loại bệnh như huyết áp cao, huyết khối não, và tim mạch vành.

Bà bị xét xử bí mật vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 ở Tòa án khu Hoài Dương. Luật sư và thân nhân của bà không hề được thông báo về phiên tòa. Bà bị kết án 3,5 năm tù giam.

Trước lần bắt giữ này, bà Vương từng bị kết án tù giam: 3,5 năm vào năm 2010 và 3 năm vào năm 2014.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Lý Căn Sấm, Cục trưởng Cục cảnh sát Thái Khang: +86-13838672761

Vương Phong Vỹ, Đồn trưởng Đồn cảnh sát thị trấn Chu Khẩu: +86-13838672761

Lưu Ngọc Trung, Đồn phó Đồn cảnh sát Phù Thảo Lâu: +86-13903876067

Lý Thế Long, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Thái Khang: +86- 13603949898


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/27/370305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/29/171307.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share