Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 29-4-2018] Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Hồng Kông đã tổ chức một buổi mít tinh vào thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 2018 nhằm lên án các hành động quấy nhiễu bấy lâu nay của Hiệp hội Thanh niên Ái quốc tại Hồng Kông (HKYCA) và yêu cầu chính phủ có hành động ngăn chặn các hành vi phạm tội của HYKCA.

Là một tổ chức có trụ sở tại Hồng Kông và có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), HKYCA đã bất chấp luật pháp và các quy định của nước sở tại khi công khai quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công, người dân địa phương và du khách. Một số thành viên của HKYCA đã bị cáo buộc có tham gia vào các vụ công kích cá nhân và cố ý gây thương tích.

f03cd2f9f47b6206e7ab4c24ad7aa502.jpg

dfaa9c5880a93740276c1365701518a2.jpg

Mít tinh bên ngoài tòa nhà chính phủ Hồng Kông nhằm lên án hành động quấy nhiễucủa HKYCA đối với Pháp Luân Công

Được biết, kể từ tháng 6 năm 2012, HKYCA thường xuyên dính líu tới các vụ quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công cũng như các sự kiện Pháp Luân Công tại Hồng Kông. HKYCA hiện có chung văn phòng với Phòng 610 tại Thâm Quyến, một tổ chức ngoài vòng pháp luật của ĐCSTQ chuyên trách tiêu diệt Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Theo các học viên Pháp Luân Công, các thành viên của nhóm áo xanh này đã vây quanh các học viên tại các điểm tổ chức sự kiện, các điểm giảng chân tướng và sử dụng loa phát thanh ở cự ly gần để hét lên những lời lăng mạ và đe dọa, nhổ nước miếng vào các học viên, thậm chí khi cảnh sát không để ý, họ còn dùng bạo lực tấn công thân thể các học viên. Trong một vụ việc đã được công bố rộng rãi, một cá nhân nhận là hội viên của HKYCA đã vung con dao lớn để đe dọa một người tham gia cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công.

HKYCA tìm cách che khuất không chỉ các biểu ngữ của Pháp Luân Công mà là tất cả các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công ở các nơi trên khắp Hồng Kông bằng cách cố ý dựng những biểu ngữ lớn của hiệp hội này để người qua đường không nhìn thấy được biểu ngữ của Pháp Luân Công.

Các diễn giả tham dự buổi mít tinh hôm thứ Năm đã chỉ ra rằng chính quyền mới của Hồng Kông không có hành động ngăn chặn các hành vi quấy nhiễu của HKYCA và tình hình đã trở nên xấu đi kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Có trường hợp, các thành viên của hiệp hội này còn giả danh các học viên Pháp Luân Công và có những hành động không phù hợp ở nơi công cộng nhằm hủy hoại thanh danh của Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đã báo cáo những trường hợp như vậy cho cảnh sát nhưng chính phủ không có bất kỳ một hành động nào.

Tại buổi mít tinh, ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng và các giá trị đạo đức truyền thống.

Trong bài diễn thuyết, ông Giản đã nêu ngắn gọn những hành vi phạm tội của HKYCA. Ông cho biết: “Hồng Kông tuân thủ luật pháp. Việc HKYCA có được đưa ra công lý hay không phụ thuộc vào việc chính phủ Hồng Kông có quyết tâm và dũng khí để đứng lên trước áp lực của ĐCSTQ và tuân thủ luật pháp cũng như quyền tự do của Hồng Kông hay không.”

Ông Lương Quốc Hùng, nguyên ủy viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông tại buổi mít tinh, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông Lương phát biểu: “Nếu chúng ta không đứng lên phản đối cuộc đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng này thì đối tượng bị đàn áp tiếp theo sẽ là chính chúng ta.”

Một cựu ủy viên lập pháp khác, ông Lâm Vịnh Nhiên đã đưa ra câu hỏi tại sao chính quyền Hồng Kông không bảo vệ luật pháp và đưa HKYCA ra công lý. Ông cũng ca ngợi cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại.

Việc HKYCA liên tục quấy nhiễu, gần đây, đã bị nhiều người dẫn dắt dư luận và các nhà lập pháp lên án.

Giám mục Trần Nhật Quân và Ủy viên Lập pháp Hồ Chí Vỹ đều cho rằng HKYCA là một tổ chức bạo lực và việc tổ chức này quấy nhiễu Pháp Luân Công đã trở thành tội gây thù địch. Họ thấy rằng tổ chức này đang phá hoại quyền tự do ở Hồng Kông.

Các Ủy viên Lập pháp Lâm Trác Đình và Lương Diệu Trung kêu gọi người dân Hồng Kông bảo vệ thanh danh cùng luật pháp của Hồng Kông, không để cho tổ chức HKYCA này hủy hoại.

Ông Lương Gia Kiệt, Chủ tịch Đảng Công dân, lên án Sở Cảnh sát Hồng Kông đã có sự thiên vị và không có hành động nào đối với vấn đề này mà theo ông, nó sẽ làm suy yếu luật pháp của Hồng Kông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/29/364716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/30/169541.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share