Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUÊ 8-4-2018] Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ địa phương đã tổ chức một buổi mít tinh tại Quảng trường Aotea tại Auckland, New Zealand nhằm chúc mừng 300 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

6aed710531515712b9514ee9b9055cfd.jpg

Buổi mít tinh

34620c103cfe68f33c353c53db1f01c3.jpg

Luật sư Barry Wilson tại buổi mít tinh

Buổi mít tinh bắt đầu vào lúc 11h30 sáng do luật sư Barry Wilson chủ trì. Luật sư Barry Wilson phát biểu rằng 300 triệu người là một thành tựu đáng kinh ngạc trong phong trào “thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ bắt đầu từ khi công bố cuốn Chính bài bình luận về Đảng Cộng sản vào năm 2004.

b054d357cb52e38bebd9b708c0cc322b.jpg

Ông Trần Duy Kiện, nhà hoạt động dân chủ đã trình bày ngắn gọn về lịch sử của ĐCSTQ. Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực bảo vệ văn hóa truyền thống của Trung Quốc

08fa08b4ac1c338a0c2c32b27f29b2e7.jpg

Ông Tập Vệ Quốc, một nhà hoạt động nhân quyền đã chia sẻ câu chuyện của bản thân khi bị tra tấn tại nhà tù của ĐCSTQ

915903e1966444f83d3e7d7968854223.jpg

Nhà hoạt động dân chủ Dư Ngận Mãnh kêu gọi thả các luật sư nhân quyền đang bị cầm tù tại Trung Quốc

Theo bà Vi, người tham gia tổ chức buổi mít tinh, 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một cột mốc quan trọng trong phong trào này. Bà ca ngợi những tình nguyện viên đã nỗ lực thông tin tới người dân chân tướng về ĐCSTQ và thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng.

Bà Vi kêu gọi người dân Trung Quốc đừng để bị lừa dối bởi ĐCSTQ, hãy nhận thức bản chất tà ác của tổ chức này và thoái xuất khỏi nó để đảm bảo tương lai của chính mình.

Theo Thời báo Đại kỷ nguyên, phải mất 6 năm và 9 tháng con số người thoái xuất khỏi Đảng mới đạt mốc 100 triệu người. Để đạt mốc 200 triệu người đã phải mất 3 năm 8 tháng nhưng chỉ mất có 2 năm 11 tháng để đạt mốc 300 triệu người.

f0cf9b0faa96469bea926a8dba9ae0f9.jpg

Ông Dennis Hyde, người sáng lập doanh nghiệp Space Dome, đã lên án sự chà đạp nhân quyền ở Trung Quốc

Ông Riki Robinson, một doanh nhân từ Christchurch đã kêu gọi chính phủ New Zealand cần giữ vững các nguyên tắc của mình và không nhượng bộ đối với ĐCSTQ.

685aa0cd752de81111c2bffd9da90991.jpg

Người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những người Trung Quốc thoái Đảng

Ông Renben đến từ Auckland nghe nói đến thông tin về sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội và đã tới sự kiện để tìm hiểu chi tiết.

Ông Renben nói ông muốn hiểu thêm về cuộc đàn áp nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn.

Ông cho hay: “Sự tồn tại của Đảng Cộng sản đã trực tiếp gây hại cho người dân Trung Quốc và gián tiếp ảnh hưởng đến thế giới. Hiểm họa lớn nhất đối với loài người chính là chủ nghĩa Cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/10/169323.html

Đăng ngày 15-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share