Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 24-4-2018] Tính đến cuối tháng 3 năm 2018, hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhằm ủng hộ những người dân Trung Quốc can đảm này, ngày 21 tháng 4, các sự kiện chúc mừng đã được tổ chức tại Sydney và Brisbane, hai trong ba thành phố lớn nhất tại Úc.

Sydney

7d15d9cc10527c8dd2eed7bdda7c450b.jpg

Mít tinh tại Công viên Hyde vào ngày 21 tháng 4 năm 2018 chúc mừng hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công, các quan chức thành phố và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự sự kiện tổ chức tại Công viên Hyde ở Sydney. Ông Lý Nguyên Hoa thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu cho biết phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ những năm gần đây được bắt đầu từ năm 2004 khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản. Ông nói rằng cuốn sách đã phân tích về việc Đảng Cộng sản đã kiểm soát người dân bằng những chính sách tàn bạo và dối trá như thế nào, khiến cho một số lượng lớn những người dân trong những thập kỷ qua phải chịu bức hại. “Nói ‘không’ với chủ nghĩa Cộng sản sẽ tốt cho tất cả chúng ta dù là ở góc độ cá nhân hay toàn xã hội”, ông giải thích.

eb359d1cf53180b94f3d1c7f50bae9e1.jpg

Ông Andrew Wilson, Thị trưởng thành phố Parramatta cho biết thành phố luôn hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công

Ông Andrew Wilson, Thị trưởng thành phố Parramatta ở miền Tây Sydney lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Thay mặt thành phố, ông hoan nghênh các học viên và ca ngợi những nỗ lực của họ trong việc phơi bày những tội ác của ĐCSTQ.

ad4cb9c7571b2459055538cd3629c905.jpg

Bà Trần Thúy Định, Tổng Thư ký Cộng đồng người Việt tại Úc ca ngợi lòng can đảm của những người đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bà Trần Thúy Định, Tổng Thư ký Cộng đồng người Việt tại Úc cho biết chủ nghĩa cộng sản đã gây ra những thiệt hại to lớn ở Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác. “Những người dân thực hành Chân – Thiện – Nhẫn cần phải được tôn trọng. Nhưng hiện nay họ lại bị giam giữ và bị giết hại ở Trung Quốc. Tại sao chúng ta lại để cho những điều đó xảy ra và im lặng như vậy?”

546307a840b233b9252b0bc58e1fc892.jpg

Người qua đường đọc thông tin, trò chuyện cùng các học viên và ký tên thỉnh nguyện

Brisbane

Một cuộc diễu hành đã được tổ chức tại Brisbane, thủ phủ của bang Queensland vào ngày 21 tháng 4.

bc8e14d6c43010f7dce70041764ed300.jpg

8cc117488a3f140ddc0113b8a0fbd3e4.jpg

706f16165a0649d6b2f909b8b55b16f3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Brisbane vào ngày 21 tháng 4 năm 2018

Hai học sinh trung học đến từ Trung Quốc sang học tập tại đây cách đây 2 năm nói rằng họ rất ấn tượng với cuộc diễu hành. “So với Trung Quốc, tôi thấy rằng nhân quyền ở đây được đảm bảo tốt hơn nhiều”, một sinh viên họ Trương cho biết. “Tôi hy vọng người dân ở Trung Quốc một ngày nào đó sẽ có được quyền tự do tín ngưỡng.” Sau đó, em học sinh này đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một du khách Trung Quốc rất hào hứng xem diễu hành. Anh đã quay video để chia sẻ thông tin với bạn bè của mình khi trở về nhà.

“Chuyến đi này đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. So với Trung Quốc, đây đúng là một vùng đất tự do”, người du khách đã chia sẻ khi đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/23/364455.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169515.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share