Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2018] Ngày 22 tháng 3 năm 2018, bốn học viên Pháp Luân Công đã bị xét xử vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tín ngưỡng của họ.

Ông Phó Văn Đức, 68 tuổi, bà Tống Nam Du, 67 tuổi và ông Liệu Kiện Phủ, 62 tuổi, là người dân ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Chu Phú Minh là người dân của huyện Hoa Bình, tỉnh Vân Nam. Bốn học viên phối hợp cùng nhau phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Hoa Bình, tỉnh Vân Nam vào ngày 12 tháng 5 năm 2016. Vài tháng sau họ đều bị bắt giữ.

Bà Tống và ông Phó bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 10 năm 2016. Ông Liệu bị bắt giữ vào ngày hôm sau.

Bà Tống và ông Liêu được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 25 tháng 10 năm 2016. Ông Phó được trả tự do vào ngày 7 tháng 11 năm 2016.

Không rõ là ông Chu bị bắt giữ khi nào. Ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 9 tháng 9 năm 2016.

Công an huyện Hoa Bình đã gửi hồ sơ của bốn học viên này lên Viện Kiểm sát huyện Hoa Bình vào ngày 24 tháng 7 năm 2017. Viện kiểm sát đã hai lần trả lại hồ sơ cho công an vào ngày 7 tháng 9 và ngày 6 tháng 11 năm 2017. Hồ sơ của họ đã được chuyển cho cơ quan giám sát là Viện Kiểm sát huyện Ngọc Long vào ngày 4 tháng 12 năm 2017.

Viện kiểm sát huyện Ngọc Long đã truy tố các học viên, những người đã nhận thông báo chính thức từ Toà án huyện Ngọc Long vào ngày 29 tháng 1 năm 2018.

Toà án huyện Ngọc Long đã xét xử các học viên vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Phiên toà diễn ra tại Trụ sở Toà án huyện Hoa Bình. Chỉ có bốn thành viên gia đình được phép vào bên trong tòa nhà.

Chánh án Hoà Phượng Sinh đã liên tục ngắt lời các học viên khi họ tự biện hộ cho mình.

Bài tiếng Hán liên quan: 四川攀枝花70岁宋南瑜面临非法庭审


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/24/363291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/29/169203.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share