Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-03-2018] Orlando là địa khu có khu phố Tàu lớn nhất thuộc bang Florida, với 30.000 người Trung Quốc và một lượng lớn người Mỹ gốc Việt, cũng như người từ các nền văn hóa khác nhau trong khu vực Châu Á.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ mừng Tết Nguyên đán ở địa phương. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu môn tu luyện thiền định Trung Hoa cổ xưa này tới công chúng, cũng như giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Lễ hội mang chủ đề Châu Á này đã thu hút được nhiều võ sỹ cũng như những người yêu thích khí công, trong đó, nhiều người tỏ ý quan tâm đến Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện này.

0e60f0b969c6779b670c63e249cc5823.jpg

b2c8ee000e5973d1fd09ddb1e1e6eaf2.jpg

b1a003060667166d429d9a3a13627152.jpg

Các học viên giới thiệu cho du khách về môn tu luyện thiền định Trung Hoa cổ xưa

Đặc biệt, một giảng viên yoga đã ngừng việc giảng dạy sau khi phải thay hai khớp gối, rất háo hức thử tập Pháp Luân Công. Bà muốn tập môn gì đó không quá căng thẳng; và bà cũng nhận ra tầm quan trọng của việc tu tâm dưỡng tính để cải thiện bản thân.

7b9be4fb1900ea49ea250802dd9fca29.jpg

Cảnh sát trưởng quận Cam, ông Jerry Demings, đang giữ trong tay một bông hoa sen giấy với dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn

Cảnh sát trưởng quận Cam, ông Jerry Demings, đã tham dự lễ kỷ niệm và dừng chân tại gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Ông là cảnh sát trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của quận này và trước đây từng là cảnh sát trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của thành phố Orlando. Vợ ông, bà Val Demings, là nữ cảnh sát trưởng đầu tiên của thành phố Orlando và hiện đang là Nghị sỹ Quốc hội đại biểu cho quận 10 của bang Florida.

Các học viên cũng dựng một gian hàng và một chiếc tivi lớn tại sảnh ra vào của sự kiện để quảng bá cho Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Khách mời tham dự lễ hội được thưởng thức những màn múa đẹp mắt của đoàn múa cổ điển Trung Hoa Shen Yun.

Thay đổi thái độ

Sự tham dự của các học viên vào lễ kỷ niệm năm nay đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong thái độ về Pháp Luân Đại Pháp của các nhà lãnh đạo cộng đồng Trung Quốc tại địa phương. Do những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đây các nhà tổ chức sự kiện này đã từ chối không cho các học viên được mặc áo thun của Đại Pháp, biểu diễn luyện công, hay dựng bảng giảng chân tướng.

Sau nhiều năm nỗ lực tiếp cận, các học viên đã được chào đón tại sự kiện này. Ngoài ra, Phòng Thương mại Trung Quốc còn mời Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương tham gia sự kiện với họ – đây là vinh dự lớn nhất mà tổ chức này có thể dành cho các học viên.

Một trong những luật sư người Trung Quốc nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất ở khu vực này từng nhiều năm từ chối ủng hộ Đại Pháp. Tuy nhiên, giờ đây bà rất ủng hộ và nói rằng, bà còn bắt đầu khuyến khích mọi người đến các điểm luyện công tập thể của Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức vào mỗi dịp cuối tuần tại công viên địa phương.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/22/169122.html

Đăng ngày 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share