Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-3-2018] Ngày 18 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và người dân Hồng Kông đã tổ chức diễu hành và mít tinh quy mô lớn để chúc mừng gần 300 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc và đưa các thủ phạm đã khởi xướng cuộc bức hại ra công lý.

Lễ mít tinh được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng tại Cung điện Edinburgh. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ và các nhà hoạt động nhân quyền thể hiện sự ủng hộ đối với 300 triệu người Trung Quốc dũng cảm, những người đã hiểu chân tướng của ĐCSTQ. Họ cũng khích lệ thêm nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ để chấm dứt chủ nghĩa Cộng sản và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Trung Hoa.

2fe05f140f1159de782f4b7c7ba6b0e9.jpg

37f2a6b38f1a9c52ed84035ea773454d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công và công dân Hồng Kông tổ chức mít tinh tại Cung điện Edinburgh vào ngày 18 tháng 3 vừa qua để chúc mừng gần 300 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Sau lễ mít tinh là cuộc diễu hành xuất phát từ Sân chơi trên đường King’s Road. Cuộc diễu hành qua rất nhiều địa điểm quan trọng của Hồng Kông và kết thúc tại Văn phòng Liên lạc của chính quyền Nhân dân Trung ương. Sự kiện này thu hút được nhiều người xem và khiến họ hiểu về Pháp Luân Công và tại sao pháp môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Đưa những kẻ hành ác của ĐCSTQ ra xét xử

fdae17efc9acd6ccd61cdbe179603c76.jpg

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đề nghị mọi người lựa chọn giữa thiện và ác bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tại lễ mít tinh, ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông nói rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ không phải là phong trào chính trị mà là cơ hội cho tất cả mọi người lựa chọn giữa thiện và ác. Ông chúc mừng 300 triệu người dân đã lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng và từ bỏ ĐCSTQ.

Bà Dị Dung, giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu cho biết phong trào thoái Đảng đã “mở ra một trang mới về trào lưu tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Nó sẽ mang lại ánh sáng và cuộc sống mới cho dân tộc này khi ĐCSTQ tan rã.”

Tiến sỹ Uông Chí Viễn, chủ tịch Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công, chỉ ra rằng hơn 80 triệu người dân Trung Quốc đã chết sau khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền. Tội ác diệt chủng các học viên Pháp Luân Công là tội ác tồi tệ nhất trong mọi thảm họa dưới bàn tay của ĐCSTQ. “Đã đến lúc tất cả mọi người phải từ bỏ ĐCSTQ và để nó tự chịu trách nhiệm về mọi tội ác tàn bạo mà nó đã gây ra”, tiến sỹ Uông phát biểu tại lễ mít tinh.

Hỗ trợ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó

9641ac46aa439f831f8ab605c0fd9d6d.jpg

Ông James Hàn Liên Sơn, phát ngôn viên của Liên đoàn Bảo vệ Tự do Hồng Kông, khuyên các đảng viên ĐCSTQ nhanh chóng thoái Đảng

545b3f1825b09347415a974687d775f2.jpg

Ông Tằng Kiện Thành, cựu ủy viên của Hội Đồng Lập Pháp, lên án cuộc bức hai của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Ông James Hàn Liên Sơn, phát ngôn viên của Liên đoàn Bảo vệ Tự do Hồng Kông, phát biểu tại lễ mít tinh rằng các đảng viên của ĐCSTQ sẽ “thất thế cùng với ĐCSTQ” vì tổ chức này đã quá thối nát rồi. Ông kêu gọi những ai đã gia nhập ĐCSTQ nhanh chóng thoái xuất khỏi tổ chức này.

Ông Tằng Kiện Thành, cựu ủy viên Hội đồng Lập pháp, lên án về chi phí khổng lồ mà ĐCSTQ đã dùng để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông. “ĐCSTQ hết sức phi lý và tàn bạo, chúng ta phải chấm dứt chế độ độc tài của nó”, ông Tằng bình luận.

Chủ tịch Đảng Dân chủ, ông Hồ Chí Vỹ, đồng thời là ủy viên của Hội đồng Lập pháp ca ngợi Cửu Bình đã “mang lại cho công chúng một con đường để nhận ra bản chất của ĐCSTQ”. Ông Hồ cho biết con số 300 triệu người thoái Đảng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. “Những người dân này đã lên tiếng và họ không thích chế độ độc tài của ĐCSTQ”, ông nói.

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Richard Thái Diệu Chương, Phó Chủ tịch Liên minh Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc bình luận rằng ngày càng có nhiều người chọn cách thoái Đảng, nghĩa là “ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc và người dân trên khắp thế giới nhận ra lập trường của ĐCSTQ là phản nhân loại.”

Nhà lập pháp Lương Diệu Chung tin rằng nhiều người chọn cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ có nghĩa là mọi người đã “quyết định không để cho ĐCSTQ tiếp tục tước đoạt quyền con người và chính trị của họ.”

Nguyên ủy viên hội đồng lập pháp Phùng Chí Hoạt đã kêu gọi nhân dân Trung Quốc nắm lấy cơ hội này để bày tỏ sự phẫn nộ đối với sự thống trị của ĐCSTQ và khuyến khích họ đọc Cửu Bình.

Ông La Vũ, con trai của nhà cách mạng sáng lập ra ĐCSTQ, mô tả ĐCSTQ như một nhóm người đồi bại vô đạo đức và không có đức tin. Ông nói chính vì lý do này mà Đảng dám bức hại những người tốt tu luyện Pháp Luân Công và thu hoạch tạng của những học viên còn sống để cấy ghép tạng.

Người Trung Quốc ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Cuộc diễu hành với 700 học viên tham gia diễn ra vào buổi chiều với sáu chủ đề khác nhau, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, tiếp đến là đội trống lưng và sau đó là đội cờ. Bầu không khí vui tươi của cuộc diễu hành đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch.

1777bdf18a83cab61c339d972ad05fc3.jpg

63f5f3d461ce6498f452ef732e1a63f8.jpg

7cd74f13f0f199dcb1c6c40e1c7976d3.jpg

fcece66f93d4ee4725c9aaa2bfcbbb0b.jpg

e0ca7c2a0dd8e9ebf9c33c281a8461e7.jpg

0557e862f921ee847513eb0405d04877.jpg

2695f2bebcb689905792f0063b2cd671.jpg

42119696014a8cdc23c766bc4459586c.jpg

546c05298af68fa96069b55f1493408b.jpg

Cuộc diễu hành hôm 18 tháng 3 năm 2018 chúc mừng gần 300 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của du khách cũng như người dân Hồng Kông trong khu vực.

Nhiều người Trung Quốc rất vui mừng khi thấy cuộc diễu hành và ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ. Họ tin rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cần có tự do tín ngưỡng của họ.

Một cặp vợ chồng đến từ Úc, anh Stan và cô Rose, không thể tin rằng một cuộc bức hại khủng khiếp đến vậy lại có thể xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Đây chính là chống lại nhân loại và chúng ta không thể chấp nhận nó”, họ nhận xét và hứa sẽ cho nhiều người biết thông tin này sau khi trở về Úc.

Khi ông Clement, người Pháp, tìm hiểu về cuộc bức hại và những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ trong cộng đồng quốc tế, ông bình luận rằng trong suốt lịch sử: “Đảng Cộng sản nào cũng làm những điều khủng khiếp đối với nhân loại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/22/169128.html

Đăng ngày: 27-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share