Bài viết của một học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 26-3-2018] Ngày 9 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức trình chiếu bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” tại Khoa Y, trường Đại học Mustafa Kemal ở Antakya. Sinh viên các Khoa Y, Khoa Thần học và Khoa Kinh tế đã tham dự buổi chiếu phim này. Một số cán bộ quản lý và giảng viên cũng có cơ hội được xem. Đây là bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

6e2fb28e0bf0ec3401596a3bef8927b1.jpg

Sinh viên y khoa năm thứ năm Gözde Gezek, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức buổi chiếu bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” tại trường của mình

Buổi chiếu phim này do Gözde Gezek, sinh viên y khoa năm thứ năm, cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tổ chức. Gözde chia sẻ: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ mùa hè năm 2015. Là một học viên, tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy mình cũng chính là nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tội ác nhân quyền này quả là ghê rợn, và tôi thấy thấy có trách nhiệm phải làm điều gì đó về cuộc bức hại này.”

f0be5be533ae2f9a25c63be9e962b326.jpg

Songul Çelik, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế.

Songul Çelik, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế, nhận xét: “Bộ phim rất hay. Tôi đã phải quay mặt đi trước những cảnh mọi người bị tra tấn bởi vì tôi là người nhạy cảm, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Thật không thể tưởng tượng nổi lại có nước nào tiến hành cuộc bức hại như vậy với chính công dân của mình.”

Sau buổi chiếu phim, một học viên đã nói về chiến dịch thỉnh nguyện chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các sinh viên háo hức đóng góp chữ ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

5ef18ab7400f66c84c1167113d10b37b.jpg

Mustafa Nosöz, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế nói thật trùng hợp là cậu cũng đang mặc chiếc áo phông có in chữ “Tự do”

Mustafa Nosöz, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế, tình cờ hôm đó cũng mặc chiếc áo phông in chữ “Tự do”. Sau khi xem xong bộ phim tài liệu, anh nói: “Bức hại vô nhân đạo đối với người dân ở Trung Quốc là điều vô cùng thương tâm và khủng khiếp. Chúng tôi biết chính quyền Trung Quốc tra tấn mọi người, tôi rất đau lòng và hoàn toàn ủng hộ chiến dịch thỉnh nguyện chữ ký. Tôi hy vọng rằng việc làm này sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169173.html

Đăng ngày: 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share