Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Indonesia

[MINH HUỆ 7-3-2018] Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Jakarta, Indonesia đã tổ chức các hoạt động tại ba cộng đồng địa phương nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này. Rất nhiều cư dân địa phương đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ gây ra cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một số người bày tỏ mối quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã học các bài công pháp.

6d3018acd3bc40bc0c7ab091d45d35d6.jpg

Khách tới thăm quầy thông tin Pháp Luân Công ở Panglima Polim, Jakarta học bài tọa thiền

Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Panglima Polim vào ngày 2 và 3 tháng 3 vừa qua. Họ giới thiệu môn tu luyện tự thân Pháp Luân Công, và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn này ở Trung Quốc. Rất nhiều khách tới thăm đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và một số đã học các bài công pháp ngay tại đó.

593a75150fac5545bd3644f8187a1685.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công ở khu cộng đồng người Hoa

f4b3f33cb6c943270847f93dfa03fe99.jpg

Người Indonesia gốc Hoa học Pháp Luân Công

Pecinan Lama và Glodok là cộng đồng người Hoa ở Jakarta. Các học viên đã dựng quầy thông tin tại hai cộng đồng này vào ngày 3 và 4 tháng 3. Nhiều người Trung Quốc đã dừng lại xem trình diễn luyện công và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các học viên đã phát rất nhiều tờ rơi thông tin cho cư dân địa phương.

77585d226847980bdf32d07e854119ba.jpg

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công trình diễn tại cộng đồng người Hoa

Khán giả bị cuốn hút khi đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công trình diễn trên đường phố. Nhiều người đã nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen gấp thủ công rất đẹp.

Các học viên còn tham gia sự kiện “Phụ nữ Mạn đàm” vào ngày 4 tháng 3. Các nữ chuyên gia, gồm các nhà hoạt động xã hội, luật sư, chính trị gia, và những người khác đã có cơ hội tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

3140184a94f208118efb7951c22ebb9b.jpg

Một luật sư đến từ Úc (bên phải) bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Khách ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công đã lên án tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Họ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của các học viên ở nước ngoài nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đề nghị cấm bệnh nhân người Indonesia sang Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169001.html

Đăng ngày: 14-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share