Bài viết của một học viên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 1-3-2018] Lễ hội Đèn lồng đánh dấu sự kết thúc của Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 2 tháng 3. Bên cạnh việc ăn bánh gạo ngọt, một truyền thống hết sức quan trọng của lễ hội này là chiêm ngưỡng nhiều loại đèn lồng khác nhau.

Các học viên Pháp Luân Công tại Gia Nghĩa, Đài Loan đã đem một chiếc thuyền đèn lồng khổng lồ cùng với hơn hai mươi chiếc đèn lồng tới triển lãm đèn lồng địa phương được tổ chức từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018.

ccbe76a16feb9aff8a479833fc8f9227.jpg

Chiếc thuyền đèn lồng khổng lồ do các học viên tạo dựng

Chiếc thuyền được bao quanh bởi những chiếc đèn lồng, và trên thuyền các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và biểu diễn các điệu múa truyền thống Trung Hoa. Ngoài chiếc thuyền đèn, còn có một chiếc đèn lồng địa cầu biểu thị rằng Pháp Luân Công được thực hành trên toàn thế giới.

b609fac1c187344e18294da390701c9d.jpg

dad82e6d18009fc462d6b7c650612e23.jpg

Chiếc đèn lồng địa cầu biểu thị rằng Pháp Luân Công được thực hành trên toàn thế giới

Khách đến thăm vô cùng ngạc nhiên trước chiếc thuyền khổng lồ này. Ông Lý đến từ Đào Viên hào hứng nói: “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đèn lồng, nhưng chưa bao giờ thấy chiếc nào lớn đến vậy. Tôi thật may mắn được lên thuyền để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng. Đây là tượng trưng cho sự may mắn. Cảm ơn các bạn, Pháp Luân Công.”

bb2f3b1aaaab20de10cd89ce6db8e614.jpg

Các khách tới thăm chụp ảnh cùng với các học viên phía trước những chiếc đèn lồng của Pháp Luân Công

Một phụ nữ đến từ Cao Hùng đã rất ấn tượng với những chiếc đèn lồng của Pháp Luân Công. Một học viên nói với bà: “Chiếc đèn lồng khổng lồ này là một biểu tượng cho sự trở lại của văn hóa truyền thống. Chúng tôi, những học viên Pháp Luân Công, đã làm nó với cả trái tim mình, với hy vọng mang tới phước lành cho các khách đến thăm.”

Bên cạnh chiếc thuyền là một màn hình lớn trình chiếu một đoạn video giới thiệu về Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Các học viên phát các tờ rơi Pháp Luân Công và trình diễn các bài công pháp trong một ma trận những chiếc đèn lồng.

Một viên chức chính phủ nói: “Đèn lồng của Pháp Luân Công thật đẹp. Chúng thể hiện những thông điệp rất ý nghĩa.”

Ông Lý ở Đào Viên đã hỏi các học viên: “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một pháp môn hòa ái và tốt đẹp như vậy?”

Một học viên nói với ông rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn, là đối lập với triết lý bạo lực của Đảng này.

Ông Lý đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm nạn thu hoạch tạng cưỡng bức. Cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên càng khiến ông thêm quan tâm tới việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/1/362358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/3/168931.html

Đăng ngày: 7-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share