Bài viết của Hoàng Vũ Sanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-03-2018] Trong số 57 đoàn tham dự Lễ hội Đèn lồng được tổ chức ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công là đoàn lớn nhất với gần 200 thành viên.

757633a26882096e061b1a5da5c996e8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ diễu hành

Lễ diễu hành bắt đầu diễn ra từ 4h chiều ngày 28 tháng 2. Sự kiện này đã thu hút được 1.700 người tham gia biểu diễn. Vào đêm bế mạc lễ hội, đoàn nhạc Tian Guo đã trình diễn một số bài hát do các học viên tự sáng tác và một số bài dân ca địa phương.

Đây là lần đầu tiên đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ diễu hành này. Ông Tạ và bà Hoàng, khán giả, ngạc nhiên trước đoàn nhạc có quy mô lớn như vậy. Họ cho biết: “Thật là hùng tráng và tràn đầy năng lượng.”

Ông Hoàng và vợ ông nhận xét đoàn nhạc chơi “rất chuyên nghiệp và độc đáo”.

Khi đề cập đến chính sách tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, họ nhận xét thêm: “Chúng tôi hiểu rất rõ về Pháp Luân Công. Họ mang lại cho chúng tôi những ấn tượng tuyệt vời, và chúng tôi luôn ủng hộ việc thỉnh nguyện ôn hòa nhằm phản đối bức hại của các học viên.”

Ông Quốc, chỉ huy Đoàn nhạc Tian Guo, cho biết: “Đây là một đại lễ diễu hành với bề dày lịch sử hơn 100 năm. Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây. Mục tiêu của chúng tôi là mang vẻ đẹp của Pháp Luân Công tới công chúng và để cho nhiều người biết đến môn tu luyện giúp đề cao tâm tính này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người.”

Theo ông Quốc, đoàn nhạc gồm 180 thành viên từ 12 đến 70 tuổi. Họ đến từ khắp mọi nơi trên khắp đất nước Đài Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/2/362420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/8/168981.html

Đăng ngày 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share