Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Brisbane, Úc

[MINH HUỆ 28-2-2018] Trong nhiều năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Sức khỏe Thể chất, Tinh thần, và Tâm linh thường niên tại Brisbane, sự kiện về sức khỏe thể chất và tinh thần lớn nhất của Úc.

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane ở South Bank.

27f0b13c57531bbca7b9abd2d78ecce0.jpg

ee4af6d06630b60990ef4508192279e7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu các lợi ích về cả thân lẫn tâm của pháp môn cho các khách đến thăm tại Lễ hội Tâm linh, Tinh thần, Thể chất ở Brisbane

Cũng như những năm trước, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút rất nhiều khách đang tìm kiếm một lối sống lành mạnh. Một số người trước đây chưa từng nghe nói đến pháp môn đã hỏi về các tác dụng cũng như nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên giới thiệu các lợi ích về sức khỏe của môn tu luyện Trung Hoa truyền thống này, một số vị khách cho biết đó chính là pháp môn mà họ đang tìm kiếm. Một số đã mua Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng chính và nhiều người đã học các bài công pháp qua các học viên.

55d57625916aefc367d4ade13212fbcb.jpg

Cô Brianna học bài công pháp tọa thiền

Brianna, một phụ nữ trẻ đến từ Kooralbyn đã học bài tọa thiền qua một học viên. Cô cho biết cô cảm thấy rất tuyệt sau khi thiền định và sau đó đã đưa chị gái của cô tới quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về pháp môn. Cô Brianna rất vui mừng và hạnh phúc khi học các bài công pháp.

307f9172d4a37173006f42132e75e1d1.jpg

Ba chị em cùng học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ba chị em đã rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, và trong hai ngày họ đã tới quầy thông tin để đọc các tấm áp phích và cùng học các bài công pháp.

9d995c87b3ba03903d1696945563ccc9.jpg

Người đàn ông này đã để lại lời nhắn cho các học viên: “Tôi cảm thấy vô cùng bình an, ấm áp và an toàn.”

Nhiều khách tới thăm đã nói với các học viên rằng họ có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và cảm ơn các học viên đã giới thiệu pháp môn này.

Một trong những khách tới thăm đã để lại lời nhắn: “Khi đi qua đó, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng từ quầy Pháp Luân Đại Pháp, rồi nó xuyên qua thân thể tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy như thể tôi rời khỏi triển lãm ồn ào, náo nhiệt và bước vào khu rừng cổ xưa. Tôi cảm thấy vô cùng bình an, ấm áp và an toàn… và tôi đã khóc…”

Một phụ nữ tới để trò chuyện với các học viên và nói rằng bà đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà rất vui khi gặp lại Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội này.

Một số khách tới quầy đã nói với các học viên rằng họ đã nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và cũng biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống của chính quyền Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Khách tới quầy đã bày tỏ sự ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/28/362343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/1/168906.html

Đăng ngày: 6-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share