Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2017] Một số học viên nói rằng họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kiên định, nhưng trên thực tế họ không hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ, trong thời gian rảnh, nhiều học viên thích xem truyền hình hay nói chuyện phiếm với bạn bè. Một số khác thì hiếm khi học Pháp. Khi chúng tôi hỏi về những thiếu sót này, họ lấy lý do để biện hộ, chẳng hạn như “Chúng tôi quá bận.”

Các học viên cần phải thanh tỉnh! Thời gian không đợi người và không gì ở thế gian này có thể lấy lại thời gian đã mất. Thời gian là trân quý. Nếu không tận dụng thời gian để tu luyện vững chắc, bạn có thể hối hận vì mình đã không đạt tiêu chuẩn của người tu luyện.

Nếu bạn đã lãng phí thời gian được cấp cho mình trong tu luyện, xin hãy thức tỉnh và đừng trì hoãn thêm nữa. Nếu vẫn còn trì hoãn, bạn sẽ không có thời gian để khắc phục tình trạng của mình đâu. Khi thời khắc cuối cùng đến, những người không đạt tiêu chuẩn có thể đối diện với bị đào thải. Sư phụ đang đợi, chúng sinh đang đợi, nhưng thời gian không đợi một ai.

Tất cả chúng ta đều có sách Chuyển Pháp Luân, học Pháp và chú tâm đến Pháp hay không là phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Một học viên tu luyện và giảng chân tướng tốt không nhất thiết là phải có căn cơ tốt. Có thể chỉ đơn giản là học viên đó tinh tấn và tận dụng tốt thời gian để tu luyện.

Những người tinh tấn thì hướng nội tìm thiếu sót và nỗ lực làm tốt hơn. Đó là người tu luyện đang đi trên con đường thành Thần. Những người không tinh tấn thì cố để tìm lý do biện hộ và liên tục lặp lại sai lầm giống nhau. Họ đang sống cuộc sống giống của người thường.

Sư phụ tôn kính trực tiếp truyền Pháp cho chúng ta. Từ trước đến nay, đây là vinh dự to lớn nhất đối với bất cứ sinh mệnh nào trong vũ trụ. Sứ mệnh của chúng ta là trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta chỉ có thể cứu họ nếu bản thân chúng ta chân tu và chiểu theo Pháp mọi lúc. Chúng sinh đang đợi họ, ấy vậy mà một số học viên vẫn còn lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc xem tivi.

Trong khi cứu độ chúng sinh, chúng ta đang tiến đến viên mãn. Hãy tinh tấn lên và tận dụng tốt nhất thời gian của mình, vì Đại Pháp, vì chính chúng ta và vì chúng sinh mà chúng ta phải cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/19/349556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/30/164467.html

Đăng ngày 18-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share