Bài viết của Thanh Tỉnh

[MINH HUỆ 13-6-2017] Là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, chúng ta nên tập trung vào trợ Sư chính Pháp, chứ không phải là vào kết thúc của cuộc bức hại.

Như chúng ta biết, có hai kết cục có thể xảy ra cho cuộc bức hại. Một là chúng ta trợ Sư chính Pháp thành công và cứu được tất cả những chúng sinh cần phải cứu. Điều này tự nhiên sẽ dẫn tới sự kết thúc của cuộc bức hại. Khả năng khác là tất cả thời gian chúng ta đã cạn, mà vẫn còn có rất nhiều người chưa được cứu và cuộc bức hại phải chấm dứt bởi vì thời gian đã hết.

Tất nhiên, có một thời hạn cho tất cả điều này, và cuộc bức hại sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Làm sao lịch sử vũ trụ có thể mãi chờ đợi các học viên Đại Pháp đề cao lên và để cho Sáng Thế Chủ chịu đựng nhiều sự vu khống và phỉ báng như vậy? Cuộc bức hại sẽ chấm dứt vào thời điểm của nó, bất kể tất cả các học viên đều đã đạt được tiêu chuẩn hay không.

Nói cách khác, mọi thứ tất yếu sẽ là như thế khi tất cả kết thúc. Sư phụ đang trì hoãn quá trình để cho chúng ta thêm thời gian, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nếu cứ mãi như thế, nó cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa.

Có người từ một phương tiện truyền thông hải ngoại đã đề cập đến năm 2017 sẽ là năm kết thúc của Chính Pháp. Có lẽ sự thật là cuộc bức hại phải kết thúc năm nay bất kể là Chính Pháp đã hoàn tất hay không. Tuy nhiên cũng có thể sẽ chưa kết thúc. Không quan trọng là việc đó là đúng hay không – chúng ta không nên bận tâm đến nó. Điều chúng ta nên tập trung là trợ Sư chính Pháp, chứ không phải chấp trước vào thời điểm cuộc bức hại kết thúc.

Chúng ta trải qua luân hồi không biết bao nhiêu đời tại nhân gian, và theo Sư phụ xuống thế gian con người này để thực hiện thệ nguyện của mình trong Chính Pháp. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta đã biết rằng có khả năng bị bức hại từ trước khi chuyển sinh đến đây, nhưng chúng ta vẫn cứ đến. Nếu sợ hãi, có lẽ chúng ta sẽ không quyết định đến đây để bắt đầu việc này. Vậy thì làm sao chúng ta lại có thể chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc, mà quên mất sứ mệnh quan trọng nhất của mình qua tầng tầng hạ thế, rồi xem nhẹ việc trợ Sư chính Pháp như vậy?

Nếu chúng ta thực sự đặt trọng tâm vào trợ Sư chính Pháp, thì chúng ta sẽ dành hết năng lượng vào tu luyện của mình, nhằm đạt được các tiêu chuẩn của Pháp. Nếu tất cả chúng ta làm điều đó, Chính Pháp chắc chắn sẽ thành công, và cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Tuy nhiên, nếu chúng ta vô tình hay cố ý tập trung quá nhiều hoặc thậm chí quá chấp trước vào khi nào cuộc bức hại sắp kết thúc, thì chúng ta với tư cách là đệ tử Đại Pháp sẽ không thể đột phá trong tu luyện, tâm chính không đề cao một cách chân chính, và tiêu chuẩn của Pháp cũng không đạt được. Điều đó sẽ dẫn đến Chính Pháp bất thành và nhiều chúng sinh không được đắc cứu.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên coi việc chấm dứt cuộc bức hại là kết quả tất yếu khi kết thúc Chính Pháp. Điều chúng ta nên tập trung vào thành công của Chính Pháp thay vì cứ nghĩ khi nào cuộc bức hại kết thúc. Chúng ta cần phải nỗ lực và dụng tâm trợ Sư chính Pháp và trân quý thời gian còn lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/5/164539.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share