[MINH HUỆ 21–07–2009] Vào ngày 17 tháng 7 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng gửi đơn thỉnh nguyện chung đến các Chính phủ của các quốc gia của họ, kêu gọi các Chính phủ thể hiện sự quan tâm đối với cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 10 năm đang diễn ra ở Trung Quốc, và có hành động để cùng tham gia vào các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cao cấp của Trường phái Phật, lần đầu tiên được Sư Phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Chân – Thiện – Nhẫn là các nguyên lý chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công. Các kinh nghiệm tu luyện thực tế của các học viên đã chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp và Đại Đạo. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp đưa các học viên đạt đến các tầng thứ cao, và cùng lúc đó, Pháp Luân Đại Pháp đóng một vai trò hết sức to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ và đạo đức của con người.

Ngày 20 tháng 7 năm 1992, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, thúc đẩy một nỗ lực rộng khắp trên toàn thế giới của các học viên Pháp Luân Công nhằm phản đối một cách hoà bình đối với cuộc bức hại này và giảng rõ sự thật. Cuộc bức hại này không chỉ nhắm vào niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, mà còn nhằm phá huỷ các nguyên tắc đạo đức và các giá trị tinh thần của con người.

Một người đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Công, người đã gửi đơn thỉnh nguyện, cho biết, “Suốt 10 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn đang vạch trần các hành động tàn bạo của ĐCSTQ ở nhiều nơi khác nhau trên toàn thế giới nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Càng ngày càng có nhiều các nhóm và các cá nhân trong cộng đồng quốc tế đã hiểu được chân tượng đã lên tiếng vì công lý để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Nhưng ĐCSTQ vẫn làm ngơ với tất cả sự thực này, và vẫn đơn phương leo thang tiếp tục cuộc bức hại. Bản chất tà ác của Nó đang bị phơi bày. Vào thời khắc lịch sử này, chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ cùng bản chất của nó là vô nhân tính và vô đạo đức, thì chúng ta mới có thể chấm dứt cuộc bức hại mang tính diệt chủng kéo dài hàng thập kỷ qua của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng rằng các Chính phủ sẽ nhìn thấu được sự bức hại và những dụ dỗ của ĐCSTQ, và tham gia vào mục tiêu cao cả ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này của ĐCSTQ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/21/205022.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/23/109396.html
Đăng ngày: 24-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share