Trần Tâm Ninh – Ký giả Minh Huệ

[MINH HUỆ 20–7–2009] Ngày 18 tháng 7 năm 2009, khoảng 100 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đến từ Queensland, Australia đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Brisbane, tiếp sau đó là một đoàn diễu hành qua khu phố Tàu để phản kháng một cách hoà bình cuộc bức hại kéo dài 10 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2009-7-19-brisbane718-01--ss.jpg
Cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Brisbane, kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

2009-7-19-brisbane718-02--ss.jpg
Người dân đến xem các hoạt động

2009-7-19-brisbane718-03--ss.jpg
Đoàn diễu hành

2009-7-19-brisbane718-04--ss.jpg
Xe diễu hành trưng bày cuộc tra tấn mà các học viên phải chịu đựng tại Trung Quốc

Các học viên trưng bày một cách hoà bình cuộc đàn áp tàn bạo, cùng với các biểu ngữ và áp phích giảng thanh chân tướng, và trưng bày các bức hình của các học viên đã mất đi cuộc sống của mình trong cuộc bức hại này. Trong cuộc mít tinh lớn vào buổi sáng, một vài vị khách đã lên đọc các bài phát biểu.

2009-7-19-brisbane718-05--ss.jpg
Ông John Andress, người đại diện cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, phát biểu trong cuộc mít tinh

Ông John Andress, một người đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, nhìn lại một cách vắn tắt lịch sử và sự thực của cuộc bức hại. Ông chỉ ra rằng tại Trung Quốc, các luật sư và các ký giả truyền thông, những người ủng hộ Pháp Luân Công đang bị ngăn cấm. Ông cho biết rằng hiện nay chỉ bằng việc giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới là cách duy nhất để chấm dứt cuộc bức hại này.

2009-7-19-brisbane718-06--ss.jpg
Khâu Thuỳ Lượng, một giáo sư của trường Đại học Queensland

Khâu Thuỳ Lượng, một giáo sư của trường Đại học Queensland, bày tỏ sự ủng hộ của ông và sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ trong việc Giảng thanh chân tướng và vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông cho biết điều này đã giúp cả thế giới biết được sự thật về ĐCSTQ và giúp giải thể nó. “Cả thế giới đều sẽ biết đến sự đóng góp to lớn của các bạn,” ông nói.

Tiến sĩ Bùi Cương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Australia, Chi nhánh Queensland, đã gửi bài phát biểu của mình đến buổi mít tinh. Ông nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một cuộc đàn áp tôn giáo lớn. Ông cũng chỉ rõ ra rằng ĐCSTQ sử dụng Lãnh Sự Quán và Đại Sứ Quán của mình để đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại và đe dọa các Chính phủ khác, các doanh nhân, các nhà báo và học giả. Ông cho biết các nhóm xã hội khác nhau nên cùng nhau đứng lên để chống lại quyền lực chuyên chế bạo ngược của ĐCSTQ.

2009-7-19-brisbane718-07--ss.jpg
Bà Maree Klemm, Trưởng ban ân xá quốc tế tại Queensland

Bà Maree Klemm, Trưởng Ban ân xá quốc tế tại Queensland cho biết Ban ân xá quan tâm tới cuộc bức hại này, và sẽ ủng hộ Pháp Luân Công cho tới khi cuộc bức hại chấm dứt.

Bà Louisa Fuller, phó chủ tịch Hội đồng các cộng đồng dân tộc – vùng Logan, phát biểu ý kiến ủng hộ Pháp Luân Công. Bà cho biết Hội đồng chào đón Pháp Luân Công, một môn pháp đầy tính hòa bình, và có lợi cho cộng đồng.

Ông Frank Triệu, một học viên Pháp Luân Công vừa mới tới Australia, đã bị giam tại một trại lao động ở Trung Quốc 2 năm, tại đó ông đã bị tra tấn rất dã man. Ông kể về câu chuyện của mình như một bằng chứng về sự bức hại. Ông nói rằng rất nhiều những người bạn học Pháp Luân Công của ông vẫn còn bị giam giữ. Ông kêu gọi những người công tâm để giúp đỡ chấm dứt bức hại.

Nhiều người dân địa phương đã lắng nghe các bài phát biểu và hiểu được sự thật về cuộc bức hại. Bà Sharon, một trong những người đứng ngoài xem, đã nói rằng cuộc bức hại thật khủng khiếp, và thật khó có thể tin được rằng nó vẫn còn tồn tại được trong thế giới này. Bà cho rằng người dân Australia cần phải biết được những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc mít tinh kết thúc, những người tham dự đã tổ chức một lễ diễu hành qua khu phố Tàu và tiếp tục các hoạt động khác cho đến 2 giờ chiều.

Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến để tưởng nhớ những học viên đã mất đi cuộc sống của mình trong suốt cuộc bức hại.

Thông tin thêm

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân. Môn tập luyện bao gồm những bài động tác chậm rãi, thanh thoát và bài thiền định. Nó rất dễ học, thú vị khi tập, và hoàn toàn miễn phí. Môn tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Môn tập luyện khởi đầu vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và nước ngoài qua việc truyền miệng. Ngày nay, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi nhằm kết thúc cuộc bức hại.

___________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/21/109344.html
Đăng ngày: 23–07–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản

Share