Bài viết của Lam Hinh, một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2017] Gần đây, một số học viên ở thủ đô bị vướng vào việc lan truyền tin đồn, nói về những điều như một học viên nào đó ở ngoài Trung Quốc không tu luyện tốt hay một học viên khác bị các nhân tố tà ác ở nước ngoài lợi dụng hay điều gì xảy ra với một học viên ở gần Sư phụ.

Thậm chí một số người trong số họ còn nói phóng đại những điều mà các học viên trở về từ nước ngoài nói để củng cố thêm tính xác thực cho những tin đồn của họ.

Ngày nay, rất khó để phân biệt thật giả và việc tán gẫu giữa các học viên chẳng giúp ích gì trong hoàn cảnh này.

Vì những tin đồn không dễ để kiểm chứng, nên cựu thế lực dùng những tin tức giả mạo để can nhiễu các học viên. Những tin đồn như thế ngập tràn khắp nơi và nhắm vào chấp trước vào việc tán gẫu của người thường.

Sư phụ đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân để loại bỏ tâm hiển thị và không lan truyền tin đồn. Vậy mà tại sao một số học viên vẫn nói chuyện phiếm? Tại sao họ lại không làm theo yêu cầu của Sư phụ, dĩ Pháp vi Sư?

Tôi nghĩ một số học viên có thể bị lạc hướng vì tính hiếu kỳ của họ. Có lẽ họ đã hiểu nhầm rằng họ có thể đề cao tầng thứ tu luyện nhanh hơn nếu học từ những học viên khác. Nhưng điều này sẽ không xảy ra, vì khi các học viên nói chuyện phiếm, họ đang không đạt những yêu cầu căn bản để làm một học viên.

Mặc dù ngày nay môi trường ở Trung Quốc khắc nghiệt và phức tạp, nhưng chúng ta có thể chống lại bất kỳ can nhiễu nào từ bên ngoài và tu luyện theo kịp miễn là chúng ta kiên định với thể ngộ của chúng ta về Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/342984.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/24/162295.html
Đăng ngày 21-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share