Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2017] Ông Trương Văn Phúc, từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị tuyên án ba năm tù giam vào tháng 12 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của ông Trương đã liên tục nỗ lực để xem xét hồ sơ của thân chủ của mình, nhưng luôn bị từ chối.

Sau khi tuyên án, ông Trương đã nộp hồ sơ khiếu nại với Toà án trung cấp thành phố Trường Xuân và gia đình của ông đã nộp bản biện hộ của ông vào ngày 14 tháng 2 năm 2017. Họ cũng bị hướng dẫn lung tung.

Mốc thời gian

Ông Trương bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 3 năm 2016 và bị mang tới Trại tạm giam số 1 thành phố Trường Xuân. Viện kiểm sát quận Khoan Thành đã phê chuẩn vụ bắt bớ ông vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. Ông bị buộc tội với tội danh “phá hoại hệ thống hành pháp,” một cái cớ phổ biến mà bộ máy tư pháp sử dụng chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Vợ ông, bà Bùi Thục Mai bị triệu tập tới đồn cảnh sát địa phương vào ngày 11 tháng 6 năm 2016 và bị thẩm vấn nhiều giờ.

Gia đình ông Trương đã thuê một luật sư, người đã cố xem xét các hồ sơ vụ án vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 tại Viện kiểm sát quận Khoan Thành, nhưng giấy phép bị từ chối.

Khi luật sư và các thành viên gia đình tới Phòng cảnh sát quận Khoan Thành để thẩm tra về vụ án vào ngày 4 tháng 8 năm 2016, nhân viên cảnh sát Thôi Quốc Niên đã đe doạ họ và không để họ xem xét các tài liệu.

Vụ của ông Trương đã được chuyển sang cho toà án quận Khoan Thành vào ngày 21 tháng 8. Luật sư bào chữa của ông đã tới toà ba lần, vào ngày 23 tháng 9, ngày 18 tháng 10 và ngày 30 tháng 11, để xem xét hồ sơ của ông, nhưng giấy phép bị lần nào cũng bị từ chối.

Luật sư cũng nộp một đơn khiếu nại với Toà án trung cấp thành phố Trường Xuân vào ngày 17 tháng 11 về những hành động phi pháp, nhưng cách này cũng không được chấp thuận.

Ông Trương bị xét xử bí mật vào tháng 12 năm 2016 và bị tuyên án ba năm tù.

Ông đã nộp đơn kiện với Toà trung cấp thành phố Trường Xuân. Các thành viên gia đình của ông được đại diện cho ông trình bản biện hộ của ông vào ngày 14 tháng 2. Họ đã cố nói chuyện với quan toà Lý Đông Hạc, người chịu trách nhiệm về khiếu kiện của ông, vào ngày 16 tháng 2 nhưng ông Lý lại cứ hướng dẫn họ lung tung.

Bài liên quan bằng tiếng Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/16/343185.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/3/162376.html
Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share