Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh

[MINH HUỆ 20-2-2017] Là thành phố lớn thứ hai ở Anh, Birmingham nổi tiếng với dân số đa dạng. Gần đây, trong các ngày từ 13 đến 17 tháng 2 năm 2017 là khoảng thời gian diễn ra Tuần lễ Đa [văn hóa] tại trường Cao đẳng Birmingham Metropolitan, rất nhiều sinh viên và giảng viên của trường đã hào hứng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện thiền định cổ xưa của Trung Quốc.

Tại khuôn viên Matthew Boulton ở trung tâm thành phố Birmingham, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đặt một chiếc bàn để cung cấp thông tin [về pháp môn] cho các vị khách. Ấn tượng trước màn biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của các học viên, Rebecca Hayllar và Jessica Pilling ở chiếc bàn bên cạnh đã rất hứng thú tìm hiểu thêm thông tin về pháp môn. Họ đã đặt rất nhiều câu hỏi và cảm thấy rất buồn khi biết tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tại Trung Quốc suốt 18 năm qua chỉ vì [kiên định với] đức tin của mình.

ddc5ac3ffbc63e8013c151c648ee3fb9.jpg

a3ff8e9b827e5c5f2cc5e79e74464508.jpg

61369bd2720adfc21da913982200d744.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu Đại Pháp trong suốt tuần lễ đa [văn hóa] diễn ra tại trường cao đẳng Birmingham Metropolitan trong các ngày từ ngày 13 đến 17 tháng 2 năm 2017

Một giảng viên đến từ Iran cho biết anh đã được nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua một người bạn. “Tôi biết đó là một pháp môn rất tuyệt, và tôi rất vui khi lại gặp nó ở đây,” anh nói.

Arifa Kabir, nhà tổ chức sự kiện nói rằng cô rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể đến tham dự sự kiện. “Tôi nghĩ rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Hơn nữa, thiền định là một thứ gì đó sẽ rất có ích cho những người trẻ tuổi như tôi.

e2fc9324903bad06f832efc73618a560.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện đa [văn hóa] thường niên của trường cao đẳng Birmingham Metropolitan

Ông Tony Dannant, hiệu trưởng trường cao đẳng Matthew Boulton nơi tổ chức sự kiện cho biết, trường không có nhiều sinh viên Trung Quốc, vì thế thông tin về văn hóa truyền thống Trung Quốc là rất hạn chế. Ông hy vọng rằng các học viên có thể tham gia vào tuần lễ đa văn hóa hàng năm để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống của Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/20/343330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/21/162255.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share