Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-2-2017] Lễ hội Đèn lồng Đài Loan, được kênh Discovery gọi là một trong những “Lễ hội lớn nhất Thế giới”, diễn ra ở Vân Lâm trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2. Ước tính có hơn 20 triệu người tham dự sự kiện quốc tế này. Rất nhiều người rất háo hức đón xem thuyền hoa khổng lồ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

cca5368885a9605ac41da3238bc5e66b.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn thuyền hoa tại Lễ hội Đèn lồng Đài Loan ở Vân Lâm hôm 11 tháng 2 năm 2017

“Từ bi là điều mà tất cả chúng ta đều trân quý”

Theo ông Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, có khoảng 10.000 người đã lên tham quan thuyền hoa trong ngày đầu tiên của lễ hội. Ngoài ra, các học viên còn biểu diễn trống lưng và hát hợp xướng. Nhiều cháu nhỏ, con của các học viên, đã biểu diễn múa truyền thống.

2017-2-12-taiwan-yunlin_02--ss.jpg

Thuyền hoa sắc vàng rực rỡ vào buổi tối

Ông Lý Minh Hiển, nguyên ủy viên lập pháp, nói: “Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, hùng vĩ và tráng quan, mọi thứ đều rất tuyệt vời.” Khi biết chính quyền Cộng sản đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục, ông nói rằng ông rất khâm phục lòng dũng cảm và sự kiên định của các học viên.

“Bản tính ôn hòa và sức mạnh nội tâm của các học viên phản ánh giá trị truyền thống của chúng ta, những điều dựa trên lòng từ bi, điều mà tất cả chúng ta đều nên trân quý,” ông nói thêm.

Ông Lâm Kiến Hồng, ủy viên hội đồng huyện Vân Lâm, đồng tình và nói rằng các hoạt động của các học viên và thuyền hoa của họ đã thể hiện rõ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa có thể chiểu theo nguyên lý này bởi đây là những điều “hoàn toàn tốt đẹp” của xã hội.

Bén rễ trong cộng đồng

2017-2-12-taiwan-yunlin_05--ss.jpg

Ủy viên hội đồng huyện Vân Lâm ông Thái Nhạc Nho cảm ơn nỗ lực của các học viên

Một ủy viên hội đồng khác ông Thái Nhạc Nho, nói rằng ông rất thích năng lượng chính diện to lớn của thuyền hoa. Ông nói rằng học viên Pháp Luân Công là một tấm gương tốt đẹp về việc bảo vệ chính nghĩa của con người và không khuất phục trước áp lực.

Ông Thái cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc điều hành Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (Chi nhánh Đài Loan) ở huyện Vân Lâm. “Họ sẽ kết nối tốt với cộng đồng và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục và phát triển văn hóa và nghệ thuật truyền thống”, ông Thái cho hay.

Ông Hầu, bác sỹ khoa sản, nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có tội ác giết hại học viên bị cầm tù để lấy tạng. “Đây là tội ác phản nhân loại và trái với luân thường đạo lý,” ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/343037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162194.html

Đăng ngày 18-02-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share