[MINH HUỆ 10-2-2017] Các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển và Đan Mạch mới đây đã tham gia các hoạt động quảng bá môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

Các hoạt động này đã nhận được ủng hộ lớn từ công chúng, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tại Trung Quốc. Một số người dường như có liên hệ trực tiếp với môn tu luyện và bày tỏ mong muốn được học.

Hướng dẫn luyện các bài công pháp tại Hội sức khỏe

Từ ngày 3-5 tháng 2 năm 2016, các học viên từ hai nước Thụy Điển và Đan Mạch đã tham gia Hội sức khỏe “Thân thể – Tâm trí – Tinh thần” tại Copenhagen.

Hơn 200 nhóm và các doanh nghiệp tham gia Hội sức khỏe lần này và có 115 bài nói chuyện được thực hiện trong ba ngày này.

Các học viên đã trình chiếu video hướng dẫn luyện các bài công pháp tại quầy thông tin, biểu diễn các bài công pháp và phát các tài liệu giới thiệu.

5940278231ab9e86cda7c027b1d5939e.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Hội sức khỏe “Thân thể – Tâm trí – Tinh thần” tại Copenhagen.

4454c7fdfda0a0777f96a9e03d78ba3d.jpg

Một khách tham quan Hội sức khỏe đã quyết định bắt đầu trải nghiệm Pháp Luân Công và mua cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính của Pháp Luân Công

Một phụ nữ hưởng ứng các nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô chỉ vào ba chữ trên tấm thẻ gắn dưới bông hoa sen nghệ thuật mà cô vừa nhận được và nói: “Tất cả chúng ta đều cần những điều này. Tôi sẽ treo nó ở bàn làm việc để ghi nhớ chiểu theo những nguyên lý này.”

Tại quầy thông tin của các học viên có tờ đăng ký tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí. Trong vòng hai ngày đã có hàng chục người đăng ký tham dự.

Các học viên đã tổ chức một buổi hội thảo vào ngày đầu tiên để giới thiệu tổng quát về môn tu luyện và biểu diễn các bài công pháp. Một số người tham dự cho biết họ cảm thấy dòng năng lượng mạnh mẽ khi tập thử các bài công pháp. Một số người đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Sau khi nghe thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc, một người đã bình luận rằng Pháp Luân Công hẳn rất là tốt nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại môn này.

6f569977b07b89ed42ebdf58c0a3a0e4.jpg

Học các bài công pháp sau hội thảo.

Cô Jette thành phố Brondy sau khi xem phần trình bày đã nói: “Đây đúng là điều tôi cần”. Lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Công là khi cô xem buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun tại Aarhus, Đan Mạch vào năm ngoái.

2a16f469369cef2dd2ae35e49323abc3.jpg

Ông Jesper Nobel đã nói: “Nếu một nhóm người tu luyện khiến Đảng Cộng sản phải sợ thì nhóm này hẳn phải có năng lượng tích cực”.

Phơi bày cuộc bức hại tại Mynttorget

Các học viên người Thụy Điển đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Mynttorget, một điểm du lịch nổi tiếng tại Stockholm vào ngày 11 tháng 2.

Các học viên đã dựng biểu ngữ và trưng bày các bảng thông tin giới thiệu Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 18 năm qua tại Trung Quốc.

313ac47da1a0635021b3c4262b96b5dc.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

de4620e0b7f283de32be27a606aff5ce.jpg

Người qua đường tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công.

f4a79513accd157f1ec18eb584bbae9b.jpg

Học các bài công pháp

95ad71c031c8da09d8c2a3ef9f9ee762.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

f293833cd42cb1050e028e0c9f5b3daf.jpg

Các học viên nói chuyện với người dân về cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu thông tin. Một đôi vợ chồng trẻ đến từ Falun, một thị trấn ở miền Trung Thụy Điển đã nhận tờ rơi. Khi xem thông tin trên tờ rơi, người vợ trở nên hào hứng và nói: “Tôi từng sống ở Ba Lan, tại đó tôi thấy nhiều người luyện Pháp Luân Công trong công viên. Bây giờ chúng tôi đang sống tại Falun. Chúng tôi phải học Pháp Luân Công mới được!”

Họ cũng mua mấy cuốn sách Pháp Luân Công và hỏi thông tin liên lạc tại điểm luyện công nơi địa phương họ.

Anh Lennath và vợ đã đứng xem biểu diễn các bài công pháp một hồi lâu. Khi họ biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 18 năm, Lennath đã nói với vợ rằng: “Chúng ta hãy ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của mình”.

Nhiều người tỏ ra kinh hoàng trước việc Chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Họ đã ký tên thỉnh nguyên kêu gọi Chính phủ Thụy Điển có hành động nhằm chấm dứt tội ác tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/10/342927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162171.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share