Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 26-10-2016] Gần đây khi tôi lên Youtube tìm video chân tướng Đại Pháp đã vô tình phát hiện ra băng video trọn bộ các bài giảng Pháp của Sư phụ tại Tế Nam, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là: Đây chính là việc loạn Pháp! Sau đó tôi xem những tin bình luận để lại dưới video thì thấy có người không minh bạch chân tướng nhục mạ Sư phụ và Đại Pháp, có đồng tu của chúng ta yêu cầu xóa video, có những lời bàn luận lung tung của người thường về Pháp của Sư phụ, đương nhiên cũng có người nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong trình tự sắp xếp tiết mục của Youtube, những video của Đại Pháp, những thứ của người thường và những lời vu khống của tà đảng để cùng nhau, nhìn thấy Đại Pháp bị vấy bẩn, trong tâm tôi rất xót xa.

Nghĩ tới việc duy hộ Đại Pháp, tôi cố ý kiểm tra kỹ lại một lần nữa video liên quan tới Đại Pháp trên Youtube, kết quả thật đáng kinh ngạc: Video giảng Pháp tại Tế Nam, video giảng Pháp tại Quảng Châu (Bản tiếng Anh), video dạy công của Pháp Luân Công, video dạy công bản tiếng Anh, và vài bản nhạc Phổ độ, Tế thế có ghép hình, đều được đưa trọn bộ lên mạng, lẫn lộn giữa những tiết mục của người thường, vô cùng tạp loạn, hơn nữa bản thân tiết mục đó cũng có rất nhiều chỗ rõ ràng là không phù hợp với Pháp.

Có đồng tu tải phần giảng Pháp mà Sư phụ mặc Âu phục trong video dạy công làm thành một bài giảng Pháp riêng biệt; có đồng tu không nghiêm túc còn viết tên bài Phổ độ là “Pudu” thành “Fudu” (Lỗi sai này đã kéo dài mấy năm, tới nay vẫn bị sai); thậm chí có người còn tùy tiện lấy ảnh “Hai thế tay kết ấn phát chính niệm” của Sư phụ làm phông nền, rồi thêm vào tiếng chuông phát chính niệm, làm thành video phát chính niệm. Phát chính niệm thì cần nhắm mắt, dẫu có mở mắt thì cũng nhìn mà không thấy mọi thứ tại không gian của người thường, làm ra video để làm gì đây? Còn có người tự ý lồng ảnh, làm thành phông nền cho nhạc “Phổ độ” và “Tế thế”.

Như hiện tượng chính tôi nhìn thấy, có video giảng Pháp cá biệt của Sư phụ còn có dấu vết từng bị xóa, nhưng đại bộ phận thì không hề xóa đi, kiểu không coi trọng này có lẽ là do học viên mới học Pháp không sâu, hy vọng những đồng tu lâu năm bên cạnh nhắc nhở họ. Sư phụ sớm đã chỉ rõ trong bài “Phật tính vô lậu – Tinh tấn yếu chỉ” rằng: “Tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng. ”

Hiện giờ có vài video giảng Pháp và dạy công của Sư phụ và nhạc “Phổ độ”, “Tế thế” có kèm hình ảnh đăng trên mạng đã được đăng lên từ 4 đến 5 năm trước, có video đăng lên từ năm ngoái, cá biệt còn có video Giảng Pháp tại NewYork năm nay (năm 2016) của Sư phụ, tổng cộng số lượng cũng không ít, trong đó có video đã được đăng rất lâu, số người xem đã lên tới mấy chục nghìn người, tin bình luận loạn bát nháo. Trong thời kỳ Chính Pháp mỗi một đệ tử Đại Pháp đều khởi tác dụng chính diện và phụ diện, Thần đều đang ghi hình lại không sót chút nào, tương lai khi đối diện với những hậu quả phụ diện do bản thân không lý trí gây nên liệu có thể thoát khỏi trách nhiệm hay không?

Kỳ thực Sư phụ đã quy định rõ về việc có được đăng tải nội dung của Đại Pháp lên trang web của người thường hay không:

“Đệ tử: Gần đây giảng chân tướng trên Internet ở Đại Lục, một số quần chúng muốn chúng con phát video Sư phụ dạy công lên trên Internet, và cung cấp tư liệu tải về miễn phí.

Sư phụ: Không được. Không ai được đưa Pháp mà tôi giảng lên Internet. Ai phát lên, thì người đó gỡ xuống! Chư vị là đang phạm tội, chư vị đang bôi nhọ Đại Pháp! Bất kể cái gì của Đại Pháp cũng đều không được tự ý đưa lên Internet. Tôi vừa giảng rồi, là ma quỷ loạn thế gian đẩy người ta vào vũng xoáy đó, ấy là muốn toàn nhân loại bị cuốn vào, muốn huỷ rớt nhân loại đó!”

“Đệ tử: Trong «Hồng Ngâm III», «Hồng Ngâm IV» có nhiều lời bài hát mà Sư phụ công bố. Con có thể qua phương thức WeChat để đưa đến bạn bè thân quyến chăng?

Sư phụ: Đưa bạn bè thân quyến thì không thành vấn đề, [nhưng] chư vị tốt nhất đừng dùng website đó của người thường.

Nói tới đây thì tôi bảo chư vị này, có người lén chụp tiết mục Thần Vận, lớp múa của Đại học Phi Thiên rồi đưa lên mạng lưới Internet. Chư vị có biết tại sao tôi không phát đĩa DVD Thần Vận nơi xã hội, không phát lên mạng Internet? Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp. Tôi không muốn những điều thần thánh bị đưa vào hang ổ ma quỷ đó. Ai làm thế, thì hãy gỡ xuống. Tất nhiên, không tính quảng cáo Thần Vận và những gì của Đại học Phi Thiên đặt lên đó có mục đích. Tương lai đưa ra triển hiện mới là tốt đẹp nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Xuất phát điểm ban đầu của những đồng tu đăng tải video giảng Pháp và dạy công của Sư phụ lên trang web của người thường có thể là hồng dương Đại Pháp, nhưng làm việc phải đặt Đại Pháp lên hàng đầu mới thực sự là trợ Sư. Ngay cả lời của Sư phụ cũng không nghe, thì là vấn đề gì đây? Trên trang web của người thường thứ bất hảo nào cũng đều có, sao có thể đưa Đại Pháp thần thánh vào trong động quỷ dơ bẩn này? Bản thân điều này chẳng phải là phạm tội sao! Huống hồ, Pháp là giảng cho người tu luyện chân chính nghe, không phải là để hiển thị cho người thường với đủ loại tâm thái xem điều mới lạ, nghe lý luận, Đại Pháp cũng không cho phép người thường ngạo mạn được phép tùy tiện bình luận.

Ngoài ra, các đồng tu tại Trung Quốc Đại lục, do tâm sợ hãi, không dám bước ra giảng chân tướng nên đã đăng các bài viết trong “Tinh tấn yếu chỉ”, Pháp trong “Chuyển Pháp Luân” trộn lẫn với lời của mình, giảng thứ gì là văn hóa tiền sử… Do sống tại Đại lục, những lời phát biểu đều là nội dung của Đại Pháp, nhưng trước sau vẫn không dám nhắc tới Pháp Luân Công, không hề có chút ý nghĩa cứu người nào. Đúng như Sư phụ giảng: “Hành vi trộm Pháp như thế xuất phát từ Đại Pháp nhưng lại không thể chứng thực Đại Pháp, từ một mặt khác là chống lại Đại Pháp. ” (Pháp chính nhân tâm, Tinh tấn yếu chỉ) Còn có những người không tống khứ tâm hiển thị, coi những an bài trong lịch sử của nhân loại mà Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” thành tri thức của bản thân mình, rồi truyền tải lên trang web của người thường một cách vô trách nhiệm. Sư phụ đã nói với chúng ta trong Pháp rằng thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ cho người thường, đồng tu liệu có dùng Pháp để chỉ đạo thói quen của lời nói và hành vi của bản thân mình hay không, hay là chỉ đọc Pháp mà không đối chiếu với hành vi của mình?

Đồng tu tại Đại lục sau khi đăng các bài giảng Pháp của Sư phụ lên mạng, liền cho rằng những người thường hiểu đạo lý cũng sẽ bắt đầu truyền bá, một số người thường thậm chí còn coi lời của Sư phụ là lời của mình, đăng lên web khoe khoang bản thân, còn thu hút một số nhân sỹ giới Phật giáo, khiến Đại Pháp rơi vào trong cái vòng của “Phật học”, ví như “Ngộ” trong “Tinh tấn yếu chỉ” lại xuất hiện trong một “Góc Phật học”, để những người thường muôn hình muôn vẻ “thưởng thức”; có người viết tiểu thuyết viễn tưởng, lấy “Pháp chính càn khôn” làm tên một tiểu thuyết, lời giới thiệu của cuốn tiểu thuyết lại trực tiếp trộm dùng nguyên văn một bài kinh văn của Sư phụ, mà bài kinh văn này lại chính là bài được đăng trên mạng đang được truyền rất náo nhiệt, đủ các hiện tượng hỗn loạn, nơi nào cũng đầy rẫy.

Văn tự của Đại Pháp đăng trên trang Baidu chí ít đã xuất hiện 10 năm trước, mãi cho tới nay vẫn có người không thanh tỉnh vẫn đăng tải lên mạng, hậu quả là do bản thân những người này tạo thành. Là đệ tử Đại Pháp, nếu không nhận thức được tính nghiêm trọng của nó và làm lại cho tốt thì có ý nghĩa gì đây? Điều Sư phụ cần là chúng ta phải đột phá tâm sợ hãi đường đường chính chính bước ra giảng chân tướng, bốc thuốc đúng bệnh mà giải khai nút thắt trong tâm của con người, từ đó khiến con người đắc cứu, chứ không phải làm loạn trên mạng.

Những hiện tượng loạn Pháp trên mặc dù là hành vi của một số ít người, nhưng tính chất và hậu quả lại rất nghiêm trọng. Tin trên mạng ngày nay ảnh hưởng rất lớn tới người thường, đúng như Sư phụ giảng: “Hiện nay máy tính, TV, [thì] một bản tin tức, các góc phố toàn thế giới đều thấy được, chư vị phát ra những thứ bất hảo, thì từng góc phố toàn thế giới đều thấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016) Do đó, có trách nhiệm với Đại Pháp, cũng là có trách nhiệm với việc đắc cứu của chúng sinh, đừng làm những việc mà Sư phụ không cho phép, tổn thất thường là không thể vãn hồi. Trong bài giảng Pháp của Sư phụ tại NewYork năm nay, Sư phụ đã chỉ rõ rằng làm vấy bẩn Đại Pháp là phạm tội lớn nhất, theo như tôi biết, có đồng tu chính vì đăng thứ của Đại Pháp lên mà rơi vào ma nạn không ngừng nghỉ, quả thực là không đáng, tu luyện Đại Pháp đã là việc vô cùng nguy nan, lại thêm vào tội nghiệp cự đại làm vấy bẩn Đại Pháp, thì liệu có thể tu tiếp hay không, tu luyện không phải trò đùa con trẻ.

Những đồng tu làm sai về phương diện này nếu minh bạch lại, không được rơi vào tự trách bản thân, hãy lập tức vãn hồi những gì có thể vãn hồi; có thể công khai việc mình đã làm sai nói với các đồng tu xung quanh, sau đó học Pháp thật nhiều, buông bỏ gánh nặng, hướng nội tìm, rốt cuộc là những nhân tâm nào đã thúc đẩy mình đi đường vòng, khi làm những việc này, có phải là trộn lẫn với tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm làm việc, phải chăng tâm xáo động như phù bình, hoặc phải chăng có tư tâm cầu uy đức tham công của trời, sợ làm không tốt thì tội lớn tày trời, phải chăng còn trộn lẫn cả văn hóa đảng muốn mau chóng lập công, sau khi tống khứ tâm chấp trước đề cao lên trên, thì những việc chúng ta làm với trạng thái thuần tịnh mới là thần thánh nhất.

Duy hộ Đại Pháp bắt đầu từ bản thân mình là trách nhiệm của mỗi một đệ tử Đại Pháp, trân quý Đại Pháp cũng là trân quý chính bản thân chúng ta, nhân đây xin được nhắc nhở đồng tu, Sư phụ đã phủ nhận rõ ràng hành vi đưa những thứ của Đại Pháp lên trang web của người thường, không có bất kỳ lý do gì để kéo dài thêm nhân tâm của bản thân, hy vọng những người đã làm việc này nhận rõ nguyên nhân không chính đáng đó, gỡ toàn bộ những thứ này xuống, không để cựu thế lực nắm thóp, đi cho chính con đường của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/26/336776.html

Đăng ngày 21-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share