Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 17-11-2016] Chính Pháp đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, Sư phụ từ bi vĩ đại đã gánh chịu nhiều như vậy vì những đệ tử không có chí tiến thủ như chúng ta, gánh chịu nhiều như vậy vì chúng sinh, quả thực chúng ta không thể dùng lời nào để hình dung hết được! Là một học viên Pháp Luân Công, trong lòng tôi vô cùng cảm ơn Sư phụ và cảm thấy vô cùng vinh diệu khi đời này mình được làm đệ tử của Sư phụ.

Đọc được thông tin bè lũ tà ác muốn hành thích Sư phụ, tôi hiểu sâu sắc rằng chúng vĩnh viễn không thể làm được điều đó. Nhưng vì sao con người lại có thể tiếp cận Sư phụ và hành thích Sư phụ đây? Kẻ đó nhất định là đặc vụ trong số các học viên Pháp Luân Công.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua, cựu thế lực đã an bài một bộ cơ chế của chúng, tà đảng cộng sản đã cài cắm một lượng lớn đặc vụ Trung Cộng vào trong đội ngũ học viên Pháp Luân Công để tiến hành gây nhiễu loạn và phá hoại, có đặc vụ thậm chí còn kết hôn với học viên Pháp Luân Công để che giấu thân phận của mình.

Sư phụ giảng:

“Dù sao đi nữa, phàm đã ở trong hoàn cảnh này của đệ tử Đại Pháp mà biểu hiện thất thường: không lý trí lắm; nói lung tung vô bổ; có [vị] chuyên tìm gặp giao du những [ai] không tinh tấn, nhân tâm quá nhiều chứ không giống người tu luyện, gây tác dụng phụ diện; có [vị] còn có lúc gặp gỡ đặc vụ; lại nữa, còn có những [vị] không lý trí chuyên gây rắc rối giữa các học viên. Tôi thật sự rất lo lắng cho tương lai của những vị này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sư phụ cũng đã chỉ rõ vấn đề về đặc vụ:

“Đúng thế, có những học viên cảm thấy họ đến là tốt, đương nhiên ủng hộ họ, không phân biệt được ai là can nhiễu, ai là không can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015)

Có học viên cho rằng đặc vụ có tiền, bèn dựa dẫm vào những đặc vụ này để đầu tư tiền vào các hạng mục, đầu tư vào phương diện mua tài liệu, đầu tư vào phương diện thuê điểm học Pháp, cho nên rất nhiều sự việc họ đều trưng cầu ý kiến của đặc vụ, làm trái với lời dạy của cổ nhân: “Viễn tiểu nhân, cận quân tử” (Xa rời kẻ tiểu nhân, thân cận với người quân tử). Thậm chí có nơi cá biệt người điều phối đã biết rõ rằng ai là đặc vụ, nhưng vẫn gộp cả đặc vụ vào trong hạng mục, còn cho rằng những việc làm của mình là bao dung đại lượng. Kỳ thực là họ không lý trí.

Tôi không phủ nhận rằng trong đặc vụ quả thực cũng có những người lòng dạ lương thiện, cũng có những đệ tử Đại Pháp chân chính. Nhưng không phải ai cũng như vậy, đại bộ phận trong số họ vẫn mang bản chất của đặc vụ, chuyên gây mâu thuẫn trong học viên, lợi dụng để bán đứng thông tin về tài nguyên và học viên của hạng mục Đại Pháp nhằm kiếm bộn tiền thưởng cho bản thân. Sư phụ cũng giảng trong kinh văn về việc nên đối đãi với đặc vụ như thế nào khi Chính Pháp đã bước tới ngày hôm nay rằng:

“Dung nhẫn họ ư, dung nhẫn gì đây? Dung nhẫn họ tới can nhiễu chư vị cứu người sao? Phải rồi, thời đó tôi nghĩ rằng, hãy hết sức dung nhẫn; nhưng nay nhìn lại, thì những người kia có những [người] là chết cũng không hối cải, nên cũng đừng cấp cơ hội cho họ nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015)

Thuận theo chính Pháp đã tới tầng này, đối với đặc vụ có thể rời xa thì rời xa, không nên vì tâm sợ hãi và dựa dẫm mà mang đến can nhiễu cho hạng mục chứng thực Đại Pháp tại địa phương, cũng khiến môi trường tu luyện tại khu vực không thể dựng lập được một trường chính nghĩa.

Sư phụ đã dành sự từ bi lớn nhất cho mỗi người chúng ta, cho tất cả chúng sinh. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đều bất động tâm khi đối diện trước việc có người muốn ám sát Sư phụ.

Các đồng tu, hãy thanh tỉnh, đừng vì sự thiếu lý trí và không thanh tỉnh của bản thân mà mang tới tổn thất cho Chính Pháp, đừng coi sự từ bi của Sư phụ không là gì, hãy có trách nhiệm với Đại Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh mà chúng ta phải cứu, có trách nhiệm với chúng sinh sau này cần đắc Pháp, chính niệm chính hành, xây dựng một đoàn thể tràn đầy chính nghĩa, khiến thế lực tà ác tiêu tan như tro tàn trong trường chính niệm ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/17/337718.html

Đăng ngày 23-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share