Bài viết của một học viên bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2016] Học hội Đại Pháp đã đăng thông báo “Tăng cường phát chính niệm” vào ngày 27 tháng 7. Trong buổi học Pháp ở địa phương chúng tôi, tôi đã đề xuất phát chính niệm thời gian dài sau khi học Pháp.

Khi đề xuất ra ý kiến, tôi có chấp trước muốn thay đổi các học viên khác. Tôi hy vọng rằng sẽ có thêm học viên tham gia. Hóa ra các học viên đều bận và chỉ có một học viên ở lại cùng tôi.

Vào ngày thứ nhất, tâm tôi rất không tĩnh. Ngày thứ hai, tôi có thể tập trung mà không có bất kỳ tư tưởng can nhiễu nào. Tôi cảm thấy mình được bao quanh bởi năng lượng, và không muốn kết thúc việc phát chính niệm. Đây là lần phát chính niệm tốt nhất mà tôi đã thực hiện.

Đồng thời, tâm tính của tôi có bước đột phá lớn, tâm rộng mở hơn. Bây giờ, tôi đã thực hiện việc phát chính niệm kéo dài được hai tháng. Trước đây, hiếm khi tôi có thể tập trung; bây giờ hiếm khi tôi không tập trung được.

Lúc đầu thực hiện phát chính niệm thời gian dài, tôi thêm niệm ủng hộ truyền thông địa phương vào chính niệm của mình, sau đó thêm niệm về cuộc bức hại ở Trung Quốc, thu hoạch nội tạng và các chương trình biểu diễn của Shen Yun.

Sau đó, tôi không bổ sung thêm niệm nào nữa vì phát chính niệm tự nó đã bao hàm tất cả. Sự đề cao này được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa các nguyên lý và hành động.

Khi một học viên chia sẻ những rắc rối gia đình của cô với tôi. Tôi không biết phải nói gì vì có nhiều nhân tố phía sau đó. Nhưng tôi biết phát chính niệm sẽ giúp loại bỏ can nhiễu trong gia đình cô. Tôi bảo cô rằng tôi sẽ thêm niệm cho gia đình cô ấy trong chính niệm của tôi mỗi ngày.

Tôi đã thực hiện việc đó trong một khoảng thời gian và không biết chính niệm của tôi đã giúp ích được như thế nào, vì một thời gian tôi không gặp cô ấy. Nhưng một ngày, một học viên khác bảo tôi rằng môi trường gia đình của học viên này đã cải thiện rất nhiều. Cô nói đó là nhờ chính niệm của các học viên. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ mình qua tin này, để tôi quyết tâm làm tốt hơn.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi hối tiếc rằng mình đã không nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường phát chính niệm mặc dù đã có cảnh tỉnh trên từ Sư phụ, nhưng tôi biết ơn Học hội Đại Pháp đã đăng thông báo giúp tôi trở lại đúng hướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/15/336323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/25/159672.html

Đăng ngày 18-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share