Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2016] Vài năm gần đây, một số ít học viên lớn tuổi ở địa phương chúng tôi đã qua đời, gây ra một ấn tượng tiêu cực về Đại Pháp trong gia đình của họ. Từ những trường hợp này, tôi nhận ra một chấp trước cơ bản của họ là chấp trước vào cuộc sống gia đình.

Nhiều học viên lớn tuổi đã đạt được thân thể khỏe mạnh từ việc tu luyện nhưng không ngộ ra được ý nghĩa thực sự của tu luyện, như thể tu luyện chỉ là để cải thiện cuộc sống gia đình của họ mà thôi. Họ dành quá nhiều thời gian và công sức làm việc nhà. Họ phục vụ con, cháu một cách vô điều kiện, để cho gia đình họ có thể sống tốt hơn.

Những học viên lớn tuổi này thà hy sinh việc tu luyện của chính mình thay vì để gia đình họ phải chịu đựng một chút không thoải mái.

Một học viên lớn tuổi rất chiều chuộng 2 đứa cháu trai của mình. Bà không vui vì người con dâu, vốn không tu luyện, không để bà có nhiều thời gian chơi với chúng.

Con dâu bà thậm chí còn nói: “Cháu không muốn mẹ cháu mất quá nhiều thời gian cho bọn trẻ, để mẹ cháu có thể tu luyện bản thân tốt hơn.”

Vị học viên này đã van nài để được chăm sóc các cháu và cuối cùng đã từ bỏ việc tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Việc tu luyện viên mãn của một học viên sẽ ảnh hưởng đến việc gia đình của họ có thể được đắc cứu hay không. Những học viên lớn tuổi đã từ bỏ hoặc buông lơi tu luyện thực sự đang hủy hoại tương lai của các thành viên gia đình họ. Mỗi khi những học viên đã được kéo dài sinh mệnh này qua đời, gia đình họ cũng sẽ mất đi cơ hội được đắc cứu.

Tôi đề nghị những học viên lớn tuổi nên dành thời gian nhiều hơn cho việc tu luyện và tu bỏ những nhân tâm có thể dẫn đến can nhiễu. Một học viên có trách nhiêm thực sự với gia đình của họ chỉ bằng cách làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Việc cứu độ gia đình của một người mới là vĩnh hằng, chứ không phải là chút phúc phận trong đời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/14/跟老年同修说几句-331302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158044.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share