[MINH HUỆ 29-6-2009] Vào dịp lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Paris ngày 21 tháng 6 năm 2009 một nhóm nhạc gồm các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn những bản nhạc tuyệt diệu ở Nguồn Thanh Tịnh (the Fountain of the Innocent) tại trung tâm thành phố Paris, thu hút rất nhiều người dân Paris và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

2009-6-23-parismusic-01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Trống Pháp và kèn Pháp”

2009-6-23-parismusic-02--ss.jpg
Tam thập lục thể hiện sự tao nhã của âm nhạc truyền thống Trung Quốc

2009-6-23-parismusic-03--ss.jpg
Độc tấu sáo “Duyên Phận”

2009-6-23-parismusic-04--ss.jpg
“Khúc nhạc hân hoan” ý nghĩa sâu sắc

2009-6-23-parismusic-05--ss.jpg
Nguồn Thanh Tịnh được xây dựng từ năm 1546 đến năm1549, Năm 1858, Nó được di chuyển cách vài mét so với địa điểm cũ tới địa điểm hiện nay.

Bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Trống Pháp và kèn Pháp” rất thú vị, “Khúc nhạc hân hoan” hay, sâu sắc; và bản độc tấu sáo bài “Duyên Phận” ngụ ý rằng mọi người có tiền duyên với Đại Pháp và nên biết trân quý Nó trong đời. Ngoài ra, tiết mục biểu diễn tam thập lục đã cho mọi người thưởng thức sự tao nhã của âm nhạc cổ truyền Trung Quốc, nghe giống như dòng nước đổ xuống từ núi cao.

Lễ hội âm nhạc ở nước Pháp được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng vào năm 1992, nhằm khuyến khích những người yêu âm nhạc và các nhạc sĩ thể hiện các thể loại âm nhạc khác nhau trên đường phố. Vào ngày này hàng năm, những người yêu nhạc lại tự giác kéo nhau ra đường để biểu diễn âm nhạc của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/29/108689.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203303.html
Đăng ngày: 30-06-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản

Share