Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-6-2016] Thời gian trước, tôi nhận ra trạng thái tu luyện của mình không được tốt. Khi học Pháp tôi không thể nhập tâm, không tập trung được tư tưởng khi phát chính niệm. Tình trạng thể chất cũng không được tốt và chất lượng giảng chân tướng cũng vậy.

Sau đó tôi nhận ra rằng, một phần nào đó trong tâm mình vẫn chấp trước vào một số “thành tích” mà tôi đã đạt được trong quá khứ, và đôi khi thậm chí tôi còn cảm thấy say sưa với chúng.

Từ các Pháp lý, tôi ngộ ra rằng mọi thứ trong tương lai của một đệ tử Đại Pháp đều đến từ Đại Pháp. Tôi biết rằng mình nên buông bỏ quá khứ. Khi minh bạch về lựa chọn của mình, tôi lập tức cảm thấy một sự thay đổi – góc tối ẩn trong tâm tôi trở nên tươi sáng, thân thể nhẹ nhàng và tư tưởng trở nên thuần tịnh.

Có thể nhờ những nhân tố tiên thiên hay những cơ duyên hậu thiên trước khi đắc Pháp, mà chúng ta có thể hoàn thành một số điều nhất định hoặc đạt được một vài thành công trong xã hội. Tuy nhiên là một người tu luyện, chúng ta không nên chấp trước vào chúng, và cũng không thể mang theo bất cứ điều gì từ thế giới người thường theo mình.

Sư phụ đã giảng rằng có rất nhiều thứ trong thế giới nhân loại thực tế đã được các vị Thần mang đến đây từ các thể hệ thiên thể khác nhau để đồng hóa chúng với Pháp. Là người tu luyện, đề cao trong tu luyện và đạt viên mãn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Đối với những thứ khác, Đại Pháp sẽ đo lường và giải quyết tất cả.

Hiện tôi chấp trước rất ít vào những “thành tích” mà mình đã từng rất tự hào; chúng chỉ là một phần ký ức của tôi. Vì chúng ta vẫn sống và làm việc trong xã hội người thường, nên chúng ta có thể vẫn cần phải tham gia hoặc sử dụng những kiến thức và kỹ năng người thường. Điều khác biệt duy nhất đó là chúng ta bình thản xem xét chúng thay vì bị chấp trước vào chúng.

Sau khi buông bỏ các chấp trước thì trí huệ sẽ xuất lai. Sau khi tìm ra tự kỷ chân chính của mình, tôi đã có thể nhập tâm khi học Pháp, và trạng thái tu luyện của tôi cũng tốt.

Nếu tôi vẫn nhìn nhận bản thân bằng những thành tính trong quá khứ, thì phần tự kỷ đó sẽ vẫn ở trong trạng thái người thường và nó sẽ ngăn tôi hoàn toàn đồng hóa với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/23/157937.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share