Bài viết của Nhất Ngân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2016] Sau khi Ban Biên tập Minh Huệ công bố “Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục”, đã có rất nhiều cuộc bàn luận trong nội bộ các học viên, có những suy nghĩ và phản ứng khác nhau về bản thông tri này. Hành vi không đúng đắn của chúng ta trong khi phân phát những chiếc đĩa DVD Thần Vận do tâm tính thấp kém đã gây ra vấn đề.

Hành vi của chúng ta đã có tác động tiêu cực, và can nhiễu tới những gì Sư phụ đã làm và muốn đạt được. Khi đã minh bạch được điều này, chúng ta không cần phải tiếp tục bàn luận hay có những phản ứng mang cảm xúc [người thường] thêm nữa, và chắc chắn chúng ta không chỉ trích lẫn nhau.

Một số học viên nghĩ rằng họ đã làm rất tốt, nhưng rõ ràng rằng cách thức thực hiện một số việc đã can nhiễu trực tiếp đến những gì mà Sư phụ an bài. Mặc dù đã có những bản thông tri rất nghiêm túc nhắc lại nhiều lần được [Ban Biên tập Minh Huệ] công bố, các hành vi không đúng đắn vẫn không dừng lại, và nó đã có tác động tiêu cực đến tất cả mọi người.

Sau nhiều năm tu luyện, cho tới nay, tất cả chúng ta nên biết rằng việc đề cao tâm tính có liên quan tới việc tu luyện bản thân chúng ta, và không nên chỉ trích người khác. Hãy nắm lấy thời gian hạn hẹp còn lại để làm tốt ba việc, đáp ứng các yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta nên tập trung vào việc xem xét lại chính bản thân mình bất cứ khi nào có một vấn đề nào đó xuất hiện trên bề mặt. Cách tốt nhất để làm những gì chúng ta cần làm trước tiên là đề cao tâm tính của mình và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân của tôi. Hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy tĩnh tâm lại và tập trung vào những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/11/325203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/16/155931.html

Đăng ngày 31-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share