Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2016]

Gần đây tôi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng chúng tôi đang bán một loại hàng hoá “cao cấp”, sản phẩm được khuyếch trương bởi một “nhà khoa học” và người này được cho là một học viên Đại Pháp mang một “sứ mệnh đặc biệt”

Những người bán hàng nói với các học viên rằng họ không cần phải cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại nữa vì chỉ cần bán những sản phẩm như thế này là đủ rồi.

Mặc dù thông tin này chưa được lưu truyền trên diện rộng, một số học viên đã thực sự bỏ việc và dành thời gian để trợ giúp cho hệ thống bán hàng loại này. Họ còn quảng bá sản phẩm giữa các học viên.

Những học viên mà đang sử dụng hay buôn bán loại sản phẩm này, xin hãy dừng lại và suy nghĩ xem: Các bạn là người tu luyện chăng? Các bạn có thể thay thế việc tu luyện bằng những sản phẩm đó hay không? Khi nghe những luận điệu hàm hồ như vậy tại sao các bạn lại tin?

Chẳng phải những người này đã đi quá xa khi rót tiền tài trợ cho hệ thống này đang bị viễn cảnh sinh lời làm mê hoặc hay sao?

Làm người tu luyện, chúng ta cần phải buông bỏ hết thảy các chủng quan niệm của người thường, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã từng bảo chúng ta cứu người bằng cách quảng bá sản phẩm hay chưa?

Sư phụ đã từng giảng về vấn đề này trong câu hỏi của một học viên:

Đệ tử: Có một số học viên quảng cáo hàng hoá của bán hàng đa cấp và bán trực tiếp trong các đồng tu, và không nghe thiện ý của người khác.

Sư phụ: Ai truyền bá những điều không thuộc về Chính Pháp trong các học viên, thì người đó chính là can nhiễu đệ tử Đại Pháp, và phá hoại hình thế Chính Pháp! Tội còn to lớn hơn cả [tội mà] ma làm, theo [cách] cựu thế lực nói, còn hung hơn cả ma làm. [Đây] là thật sự đang phá hoại. Trước đây tôi từng nói, rằng ai có thể phá hoại được hình thức tu luyện của đệ tử Đại Pháp? Những nhân tố bên ngoài, thông qua cuộc bức hại này, thì có phá hoại được chăng? [Chúng] chỉ là rèn luyện thành thục các đệ tử Đại Pháp, sàng lọc bỏ cát đi. Ai có thể thật sự phá hoại đoàn thể tu luyện này? Phá hoại Đại Pháp? Không ai làm được hết, thực tế đã chứng thực rồi. Tôi đã nói, chính là như thế, [bị] can nhiễu là người có chấp trước, không thể phá hoại Pháp được đâu. Có thể khởi tác dụng phá hoại, là chỉ có người trong nội bộ. Hễ ai làm như thế thì đều không phải đệ tử Đại Pháp, cho nên chư vị không được coi họ như đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, bất kể họ đã tu bao nhiêu lâu. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Khi người này tuyên bố rằng mình mang một “sứ mệnh đặc biệt”, điều đó chẳng có gì khác ngoài tâm hiển thị và thích điều khác lạ.

Chúng ta nên thực sự hướng nội sâu hơn xem tại sao việc này lại xảy ra và tại sao còn có các học viên cấp môi trường cho nó.

Những học viên mà nhiệt tình tham gia hay muốn tham gia vào hệ thống bán hàng này vẫn chưa đặt tâm tu luyện một cách kiên định chiểu theo Pháp.

Sư phụ giảng:

“Không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công.” (Chuyển Pháp Luân)

Tất cả chúng ta hãy đặt tâm học Pháp và tu luyện một cách tinh tấn. Hy vọng rằng tất cả những học viên này kịp thời ngăn chặn mọi hành vi không phù hợp với Pháp và cố gắng vãn hồi những tổn thất mà họ đã gây ra cho bản thân mình và cho cả những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/322946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/21/155646.html

Đăng ngày 16-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share